Khánh thành Nhà liên hợp Cửa khẩu Cầu Treo kết hợp Quốc môn

(Baohatinh.vn) - Sáng 3/12, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Nhà liên hợp Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc môn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng tham dự. Về phía nước bạn Lào có đại diện Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng, Phó Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay Bunma Buchalơn, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Khămxiut Thivông.

khanh thanh nha lien hop cua khau cau treo ket hop quoc mon

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo tỉnh, chủ đầu tư cắt băng khánh thành công trình Nhà liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc môn

khanh thanh nha lien hop cua khau cau treo ket hop quoc mon

Toàn cảnh khu Nhà liên hợp Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc môn

Dự án Nhà liên hợp Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc môn là một trong những dự án trọng điểm ưu tiên đầu tư tại KKT Cầu Treo. Đây là dự án hết sức quan trọng, phục vụ hoạt động ngoại giao, kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng, đảm bảo QP-AN biên giới... Ngoài ra, công trình còn thể hiện là biểu tượng văn hóa, chính trị, chủ quyền lãnh thổ quốc gia và tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào.

khanh thanh nha lien hop cua khau cau treo ket hop quoc mon

Công trình Nhà liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc môn được khởi công vào tháng 7/2011. Trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bằng quyết tâm và sự chỉ đạo sát sao của tỉnh và các đơn vị liên quan, công trình đã hoàn thành đáp ứng được mục tiêu đặt ra.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của công trình Nhà liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc môn đối với sự phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của Hà Tĩnh cũng như nước bạn Lào.

“Công trình hoàn thành đi vào hoạt động góp phần tạo nên hình ảnh hiện đại, khang trang tại khu vực cửa khẩu; kết nối giao thương 2 nước và 2 tỉnh có chung đường biên giới; góp phần phát triển KT-XH, QP-AN, văn hóa giáo dục và du lịch giữa Việt Nam – Lào và khu vực.” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng nhấn mạnh.

khanh thanh nha lien hop cua khau cau treo ket hop quoc mon
khanh thanh nha lien hop cua khau cau treo ket hop quoc mon

…và tham quan một số hạng mục công trình

khanh thanh nha lien hop cua khau cau treo ket hop quoc mon

...tặng tranh lưu niệm cho Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo

Cũng trong dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đến dâng hương, trồng cây lưu niệm tại Khu lưu niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

khanh thanh nha lien hop cua khau cau treo ket hop quoc mon
khanh thanh nha lien hop cua khau cau treo ket hop quoc mon
khanh thanh nha lien hop cua khau cau treo ket hop quoc mon

Nhà liên hợp Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc môn do BQL Khu kinh tế tỉnh là chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 214 tỷ đồng, bao gồm nhà làm việc 4 tầng với các hạng mục phụ trợ.

Công trình nằm trải dài nối liền hai dãy núi mang ý niệm "núi liền núi, sông liền sông”, với công năng hiện đại và phù hợp. Các mảng và khối được thiết kế liền mạch, tạo thành một thể thống nhất được đặt giữa hai dãy núi. Với ý tưởng đó, công trình Nhà liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc môn nằm ở cửa ngõ Tổ quốc, sẽ là một biểu trưng cho bản sắc văn hóa Việt Nam, đón chào bạn bè Quốc tế.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast