Cienco 4 tặng ô tô 1 tỷ đồng cho Trung tâm PHCN&DS Võ Hoàng Yên

Sáng 27/6, Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 4 (Cienco 4) - Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức lễ trao tặng 1 xe ô tô Ford transit cho Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Thạch đã tới dự.

Tổng Giám đốc Cienco4 Lê Ngọc Hoa bàn giao chìa khóa cho lãnh đạo Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên
Tổng Giám đốc Cienco4 Lê Ngọc Hoa bàn giao chìa khóa cho lãnh đạo Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên

Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên được thành lập ngày 10/7/2012 theo quyết định của Sở Y tế Hà Tĩnh. Qua 1 năm hoạt động, trung tâm đã chữa bệnh và phục hồi cho gần 8.000 bệnh nhân đến từ 64 tỉnh, thành phố trong cả nước. Từ tháng 6/2013, trung tâm chuyển về địa điểm mới tại thôn Yên Khánh, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên.

Hiện nay, trung tâm đang từng bước vượt qua khó khăn, tranh thủ sự giúp đỡ của các nhà doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để xây dựng Trung tâm hoàn thiện, ổn định và đi vào hoạt động, phục vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân khắp mọi miền tổ quốc.

Tại buổi lễ, Cienco 4 đã trao tặng trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên 1 chiếc xe trị giá gần 1 tỷ đồng. Thời gian tới, đơn vị này tiếp tục hỗ trợ trung tâm xây dựng, nâng cấp khu nhà chữa bệnh cấp 4 (trước là phòng học của trường THCS Cẩm Vịnh).

Phát biểu tại lễ trao tặng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao sự tài trợ mà Cienco 4 giành cho trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên, đồng thời hi vọng thời gian tới, Tổng Công ty tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa để xây dựng trung tâm này ngày một lớn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đề nghị Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên phải sử dụng, bảo quản tốt, phát huy hiệu quả chiếc xe Cienco 4 tài trợ. Thời gian tới, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng mong trung tâm phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, huy động nhiều hơn nữa sự đóng góp của các nhà hảo tâm để xây dựng trung tâm về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đội ngũ y bác sỹ của trung tâm cần phát huy tài năng y đức để phục vụ cho bệnh nhân và tạo niềm tin cho người dân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast