Đông đảo du khách tham quan chùa Hương Tích - Hà Tĩnh ngày đầu năm mới

(Baohatinh.vn) - Dù chưa vào dịp lễ hội chùa Hương Tích (Can Lộc, Hà Tĩnh) nhưng trong kỳ nghỉ tết dương lịch năm nay, đã có gần 1.000 du khách trong và ngoài tỉnh về “Hoan Châu đệ nhất danh lam” để tham quan, thưởng ngoạn cảnh sắc chốn linh thiêng.

Đông đảo du khách tham quan chùa Hương Tích - Hà Tĩnh ngày đầu năm mới

Từ sớm ngày đầu tiên của năm mới 2023, khá đông du khách đã trở về chùa Hương Tích để tham quan và dâng dương.

Đông đảo du khách tham quan chùa Hương Tích - Hà Tĩnh ngày đầu năm mới

Các đoàn khách đi theo nhóm gia đình hoặc bạn bè đến từ các địa phương trong tỉnh và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

Đông đảo du khách tham quan chùa Hương Tích - Hà Tĩnh ngày đầu năm mới

Dịp này, tại một số điểm như bến thuyền, điểm bán vé xe điện đã được các đơn vị trang hoàng cảnh sắc tươi mới, mang không khí mùa xuân.

Đông đảo du khách tham quan chùa Hương Tích - Hà Tĩnh ngày đầu năm mới

Dịch vụ xe điện hoạt động hết công suất. Nhiều du khách cũng chọn hình thức đi bộ để ngắm cảnh.

Đông đảo du khách tham quan chùa Hương Tích - Hà Tĩnh ngày đầu năm mới

Du khách tham quan ngắm cảnh và làm lễ tại miếu Cô, một trong những điểm tâm linh trong quần thể Khu du lịch chùa Hương Tích.

Đông đảo du khách tham quan chùa Hương Tích - Hà Tĩnh ngày đầu năm mới

Anh Phan Văn Lâm (ở Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết: “Mỗi năm, tôi về chùa từ 2-3 lần. Tôi thấy chùa ngày càng khang trang, nhiều dịch vụ tiện lợi. Đặc biệt, gần đây, bên cạnh cảnh quan sạch đẹp, văn hóa ứng xử của người làm du lịch có nhiều thay đổi tích cực, văn minh, lịch sự”.

Đông đảo du khách tham quan chùa Hương Tích - Hà Tĩnh ngày đầu năm mới

Du khách leo bậc đá lên chùa chính.

Đông đảo du khách tham quan chùa Hương Tích - Hà Tĩnh ngày đầu năm mới

Nhiều người mang theo lễ vật với lòng thành tâm.

Đông đảo du khách tham quan chùa Hương Tích - Hà Tĩnh ngày đầu năm mới

Sân chùa chính nhộn nhịp du khách hành lễ.

Đông đảo du khách tham quan chùa Hương Tích - Hà Tĩnh ngày đầu năm mới

Cùng với tham quan cảnh đẹp, nhiều bạn trẻ tranh thủ “check in” lưu lại kỷ niệm.

Đông đảo du khách tham quan chùa Hương Tích - Hà Tĩnh ngày đầu năm mới

Em Trần Nguyễn Bảo Ngọc (xã Thạch Long, Thạch Hà) cho biết: “Tranh thủ kỳ nghỉ, em và nhóm bạn rủ nhau về chùa Hương Tích. Đây cũng là dịp chúng em vừa kết thúc thi học kỳ nên tâm trạng rất thoải mái. Hòa mình vào thiên nhiên nơi thanh tịnh là cách giúp em và các bạn tái tạo lại nguồn năng lượng, trước khi bước vào kỳ học mới”.

Đông đảo du khách tham quan chùa Hương Tích - Hà Tĩnh ngày đầu năm mới

Theo ông Võ Thành Chung - Trưởng BQL Khu du lịch chùa Hương Tích, “chỉ trong sáng 1/1/2023 đã có khoảng gần 1.000 du khách từ trong và ngoài tỉnh về dâng hương, tham quan, vãn cảnh chùa Hương Tích. BQL thực hiện trực 100% quân số để đảm bảo các yêu cầu, phục vụ du khách”.

Chùa Hương Tích nằm trên dãy núi Hồng Lĩnh (thuộc địa phận xã Thiên Lộc, Can Lộc) được xây dựng từ đời nhà Trần (thế kỷ XIII), chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, gắn với truyền thuyết tu hành đắc đạo của công chúa Diệu Thiện. Ngôi chùa này được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam” - thắng cảnh đẹp nhất xứ Nghệ Tĩnh. Lễ hội chùa Hương Tích có từ lâu đời, diễn ra vào dịp đầu xuân.

Theo kế hoạch của UBND huyện Can Lộc và Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, năm nay, Lễ hội chùa Hương Tích sẽ diễn ra từ ngày 27/1/2023 (tức mồng 6 tháng Giêng) với quy mô cấp tỉnh. Dự kiến, ngày khai hội sẽ có nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian như: chương trình nghệ thuật ca, múa, nhạc ca ngợi về quê hương, đất nước, mừng Đảng, mừng xuân và về chùa Hương; các giải thể thao, trò chơi dân gian như: bóng chuyền nam, chạy, leo núi, giải vật cổ truyền, đua thuyền, đẩy gậy, kéo co, chọi gà, bịt mắt bắt vịt, hội thi mâm ngũ quả...

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast