Bắt giữ đối tượng giả danh phóng viên đài truyền hình để lừa đảo

Đối tượng nam giả danh phóng viên lân la làm quen với nhiều người, sau đó lừa gạt lấy tiền và xe máy…

Hôm nay (16/1), Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ khẩn cấp nghi can Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1990, ngụ xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; tạm trú tại số nhà 158/12, đường Nguyễn Văn Đậu, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt giữ đối tượng giả danh phóng viên đài truyền hình để lừa đảo ảnh 1
Đối tượng tại cơ quan công an

Thời gian qua, nhiều người dân phản ánh việc một đối tượng nam giả danh phóng viên của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lân la làm quen với nhiều người, sau đó lừa gạt lấy tiền và xe máy…

Từ nguồn tin của quần chúng và sau một thời gian theo dõi, ngày 16/1, trong lúc đối tượng này đang ngồi uống nước thì Công an phường 25, quận Bình Thạnh đã tiến hành bắt giữ, bàn giao cho Công an phường Đa Kao, quận 1 xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận đã sử dụng Facebook có tên Trần Tuấn, giả làm phóng viên của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, sau đó lừa gạt lấy xe máy, tiền và điện thoại của chị Ngụy Danh Thùy Sang và anh Nguyễn Võ Anh Tài cùng nhiều người khác.

Trước đó, Nam có 2 tiền án: năm 2009, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận xử 1 năm tù vì có hành vi "giả mạo Công an"; năm 2010, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận xử 4 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện Công an quận 1 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Vinh Quang/VOV

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast