Cựu thủ môn Mexico dính líu tới đường dây bắt cóc

Cảnh sát Mexico vừa bắt giữ một cựu thủ môn bóng đá vì bị cáo buộc có liên can đến một đường dây bắt cóc.

Giới chức trách cho hay Omar Ortiz, còn có biệt danh là "El Gato" hay "Con mèo", bị bắt cùng với 3 người khác bị tình nghi là thành viên của đường dây này.

Omar Ortiz bị cảnh sát bắt giữ. (Nguồn: telegraph.co.uk)
Omar Ortiz bị cảnh sát bắt giữ. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Thủ môn Ortiz bị đình chỉ thi đấu kể từ khi có kết quả dương tính với chất steroid hồi tháng 4/2010, lúc đó anh đang chơi cho câu lạc bộ Monterrey. Lệnh treo giò đáng lý sẽ được dỡ bỏ trong vài tháng tới.

Trong một cuộc họp báo ngày 8/1, các giới chức chính quyền bang Neuvo Leon của Mexico cho biết ông Ortiz đã thừa nhận có dính líu tới ít nhất 2 vụ bắt cóc, kiếm được khoảng 7.000 USD.

Nguồn tin này cũng cho hay thủ môn Ortiz tiếp tay trong việc xác định các chủ cơ sở làm ăn giàu có làm các mục tiêu. Những kẻ bắt cóc thường đòi khoảng 73.000 USD tiền chuộc cho mỗi nạn nhân.

Giới hữu trách cho hay đường dây bắt cóc này đã moi được gần 1,5 triệu đôla tiền chuộc./.

Theo vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast