Hà Tĩnh giành 3 giải nhất cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”

(Baohatinh.vn) - Theo thông tin ban đầu từ Ban Tổ chức cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2019-2020, Hà Tĩnh có 136 thầy cô giáo và học sinh đạt giải tại vòng chung kết toàn quốc.

Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” thu hút gần 625 ngàn học sinh và gần 37 ngàn giáo viên bậc THPT trên cả nước tham gia. Kết quả, 136 giáo viên, học sinh THPT Hà Tĩnh đã xuất sắc giành các giải thưởng.

Hà Tĩnh giành 3 giải nhất cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”

Trong ảnh (từ trái qua phải): Thầy Nguyễn Xuân Thắng (1 trong 4 giải ba của giáo viên); Thùy Dung lớp 11A9 và Thùy Dung lớp 10A7 (cùng giải nhất), Diễm Quỳnh 11A6 (giải nhì)

Trong số đó có 114 học sinh đạt giải gồm: 2 giải nhất, 1 giải nhì, 26 giải ba và 85 giải khuyến khích. 22 giải thưởng của các giáo viên gồm: 1 giải nhất, 4 giải ba, 17 giải khuyến khích.

Trường THPT Cẩm Bình là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về giải thưởng cuộc thi. Trong đó, có 2 học sinh giành giải nhất, 1 học sinh giải nhì và 1 thầy giáo giải 3.

Được phát động từ đầu tháng 2 năm 2020, Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp THPT năm học 2019 - 2020 đã thu hút gần 14.500 giáo viên, học sinh Hà Tĩnh tham gia hưởng ứng.

Hà Tĩnh giành 3 giải nhất cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”

Dự kiến lễ trao giải cuộc thi sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 tại Hà Nội

Cuộc thi có 2 vòng, vòng thi thứ nhất được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, trả lời câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức an toàn giao thông, Luật Giao thông đường bộ và trả lời các câu hỏi tự luận.

Ở vòng chung kết, các thí sinh làm bài thi qua mạng với nội dung tự luận, phân tích một tình huống mà Ban Tổ chức cuộc thi đưa ra để từ đó làm rõ vai trò, nghĩa vụ của giáo viên, học sinh trong việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông.

Dự kiến lễ trao giải sẽ bắt đầu vào đầu tháng 7 tại Hà Nội

3 học sinh, giáo viên Hà Tĩnh đoạt giải nhất:

Em Nguyễn Thị Thùy Dung, lớp 10A7, Trường THPT Cẩm Bình (Cẩm Xuyên)

Em Nguyễn Thị Thùy Dung, lớp 11A9, Trường THPT Cẩm Bình (Cẩm Xuyên)

Thầy Phan Anh Tú, giáo viên Trường THPT Hà Huy Tập (Cẩm Xuyên)

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast