Đội ngũ trí thức Hà Tĩnh phát triển nhanh về số lượng lẫn chất lượng

Những năm gần đây, để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH - HĐH, đội ngũ trí thức tỉnh Hà Tĩnh đã có bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng.

Mô hình "Nghiên cứu rút ngắn thời gian chế biến nước mắm bằng hệ thống cấp nhiệt sử dụng năng lượng mặt trời" triển khai ở Kỳ Anh cho hiệu quả cao. Ảnh: khcnhatinh.gov.vn
Mô hình "Nghiên cứu rút ngắn thời gian chế biến nước mắm bằng hệ thống cấp nhiệt sử dụng năng lượng mặt trời" triển khai ở Kỳ Anh cho hiệu quả cao. Ảnh: khcnhatinh.gov.vn

Tính đến nay, đội ngũ trí thức toàn tỉnh đã có trên 32,3 ngàn người; trong đó có 5 GS và PGS; 31 tiến sĩ; 576 thạc sĩ và hơn 26,8 ngàn người có trình độ đại học…

Trí thức có mặt trong tất cả các lĩnh vực, đảm trách những vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội, các doanh nghiệp… tham gia vào việc hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo QPAN, các chương trình, đề án phát triển của các ngành.

Đội ngũ trí thức cũng đã có hàng ngàn sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau, trong đó nhiều sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, đời sống, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập và mức sống của người lao động.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast