Xem phóng viên ảnh xuất sắc nhất năm 2020 của Reuters “trổ nghề”

(Baohatinh.vn) - Với việc theo sát và truyền tải một cách sống động, chân thực nhiều sự kiện quan trọng bằng hình ảnh, Carlos Barria đã xuất sắc giành giải thưởng “Phóng viên ảnh của năm” (Photojournalist of the year) 2020 của hãng tin Reuters.

Xem phóng viên ảnh xuất sắc nhất năm 2020 của Reuters “trổ nghề”

Chân dung phóng viên ảnh Carlos Barria.

Năm qua là một năm bận rộn đối với tay máy kỳ cựu, nhiều kinh nghiệm Carlos Barria của hãng tin tức uy tín Reuters. Từ việc theo sát để chuyển về tòa soạn các hình ảnh từ những sự kiện lớn như: cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020; các cuộc biểu tình ủng hộ phong trào Black Lives Matter; đại dịch Covid-19 hoành hành trên khắp toàn cầu… Trong bất kỳ nhiệm vụ nào, Barria cũng đã thể hiện rất tốt.

Phóng viên ảnh Barria sinh ra tại thành phố Bariloche, Argentina và hiện đang làm việc tại Mỹ. Trong công việc, anh quan niệm: “Tôi cố gắng để làm cho việc chụp ảnh đơn giản và trực tiếp nhất có thể”.

Dưới đây là một vài bức ảnh nổi bật góp phần làm nên sự thành công của Carlos Barria trong năm 2020:

Xem phóng viên ảnh xuất sắc nhất năm 2020 của Reuters “trổ nghề”

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhảy theo nhạc trước những người ủng hộ tại buổi vận động bầu cử ở sân bay quốc tế Ocala, thành phố Ocala, bang Florida ngày 16/10/2020.

Xem phóng viên ảnh xuất sắc nhất năm 2020 của Reuters “trổ nghề”

Những người ủng hộ tham gia sự kiện vận động bầu cử của ông Trump tại sân bay quốc tế Ocala ngày 16/10/2020.

Xem phóng viên ảnh xuất sắc nhất năm 2020 của Reuters “trổ nghề”

Quang cảnh căn cứ không quân Andrews ở bang Maryland hôm 28/8/2020 sau khi chuyên cơ Air Force One chở cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đáp xuống trong hành trình cất cánh từ New Hampshire.

Xem phóng viên ảnh xuất sắc nhất năm 2020 của Reuters “trổ nghề”

Đám đông tập trung phía trước Nhà Trắng tại thủ đô Washington, ngày 7/11/2020, sau khi các hãng truyền thông tuyên bố ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Xem phóng viên ảnh xuất sắc nhất năm 2020 của Reuters “trổ nghề”

Tổng thống Donald Trump quay về Nhà Trắng sau buổi chơi golf khi báo chí tuyên bố ông Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ảnh chụp ngày 7/11/2020.

Xem phóng viên ảnh xuất sắc nhất năm 2020 của Reuters “trổ nghề”

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt vòng hoa tại Mộ chiến sĩ vô danh, nơi vinh danh các lính Mỹ tử trận chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang quốc gia Arlington ở bang Virginia để kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh hôm 11/11. Đây là lần đầu ông Trump xuất hiện trước công chúng kể từ sau khi ứng viên Dân chủ Joe Biden tuyên bố đắc cử Tổng thống.

Xem phóng viên ảnh xuất sắc nhất năm 2020 của Reuters “trổ nghề”

Một tấm bảng lớn đề dòng chữ Black Lives Matter (Mạng sống người da đen quan trọng) được treo trên đường gần nhà thờ St. John’s Episcopal ở Washington ngày 5/6/2020, khi đám đông xuống đường biểu tình sau cái chết của một người đàn ông người Mỹ gốc Phi tên là George Floyd. Floyd, 46 tuổi, bị 4 cảnh sát khống chế hôm 25/5/2020 ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ do cáo buộc liên quan đến một vụ tiêu thụ tiền giả. Sĩ quan cảnh sát Derek Chauvin ghì chặt đầu gối lên gáy Floyd trong hơn 8 phút, dù anh này liên tục cầu xin và nói “tôi không thể thở” rồi nằm bất động. Floyd sau đó chết tại bệnh viện. Vụ việc làm dấy lên làn sóng biểu tình, thậm chí biến thành bạo động để phản đối phân biệt chủng tộc trên khắp nước Mỹ và nhiều nước trên thế giới trong nhiều tháng.

Xem phóng viên ảnh xuất sắc nhất năm 2020 của Reuters “trổ nghề”

Một người biểu tình ủng hộ phong trào Black Lives Matter đứng phía sau hàng rào sắt gần Nhà Trắng hôm 4/6/2020.

Xem phóng viên ảnh xuất sắc nhất năm 2020 của Reuters “trổ nghề”

Cảnh sát ở ở Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ hôm 30/5/2020 đối phó với những người biểu tình quá khích sau cái chết của George Floyd.

Xem phóng viên ảnh xuất sắc nhất năm 2020 của Reuters “trổ nghề”

Lực lượng cảnh sát tuần hành phía trước thành phố Louisville, bang Kentucky đêm 23/9/2020 để giải tỏa những người biểu tình tụ tập tại quảng trường trước khi giờ giới nghiêm tại thành phố này có hiệu lực từ 21h đến 6h30 hôm sau. Nhiều người biểu tình đổ xuống đường tại Louisville để phản đối thông báo của Tổng chưởng lý Kentucky Daniel Cameron đưa ra cùng ngày. Trước đó, ông Cameron công bố kết luận của bồi thẩm đoàn, cho biết hai cảnh sát da trắng nổ súng vào căn hộ của nữ y tá da đen Breonna Taylor hôm 13/3/2020 sẽ không bị truy tố tội giết người vì sử dụng vũ lực chính đáng.

Xem phóng viên ảnh xuất sắc nhất năm 2020 của Reuters “trổ nghề”

Người đàn ông đi dọc theo đường cao tốc Redwood bên bờ biển Thái Bình Dương khi khói từ đám cháy rừng bao phủ một khu vực gần Orick, bang California, ngày 9/9/2020.

Xem phóng viên ảnh xuất sắc nhất năm 2020 của Reuters “trổ nghề”

Taxi xếp hàng bên trong một bãi đỗ xe của sân bay quốc tế Miami ngày 18/3/2020 khi ngành hàng không và du lịch bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự lây lan của dịch Covid-19 ở bang Florida, Mỹ.

Xem phóng viên ảnh xuất sắc nhất năm 2020 của Reuters “trổ nghề”

Người phụ nữ lấy tay ôm đầu sau khi đọc tin tức về tình hình dịch Covid-19 từ điện thoại di động ở New Orleans, bang Louisiana, Mỹ ngày 7/4/2020.

(Ảnh: Carlos Barria)

Chủ đề Ảnh đẹp

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast