Cao điểm trấn áp tội phạm, Công an Nghi Xuân lập nhiều chiến công

(Baohatinh.vn) - Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 16/11/2018 đến ngày 16/2/2019 , Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phá thành công 5 chuyên án, bắt giữ 11 đối tượng; bắt giữ 18 vụ, 67 đối tượng đánh bạc; khởi tố 16 vụ án, 19 bị can.

Cao điểm trấn áp tội phạm, Công an Nghi Xuân lập nhiều chiến công

Công an huyện Nghi Xuân tiêu hủy hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, quá hạn sử dụng

Ở lĩnh vực kinh tế, môi trường, Công an huyện Nghi Xuân đã bắt giữ 17 vụ với 17 đối tượng, thu giữ hàng hóa trị giá 180 triệu đồng, tiêu hủy 200 kg thực phẩm bẩn.

Đặc biệt, trong dịp Tết Kỷ Hợi đã bắt giữ 10 vụ, 13 đối tượng có hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép, thu giữ 77,5 kg pháo các loại.

Công an huyện còn điều tra làm rõ 11/13 phạm pháp hình sự, bắt giữ 14 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 150 triệu đồng.

Cao điểm trấn áp tội phạm, Công an Nghi Xuân lập nhiều chiến công

Nguyễn Duy Tuấn (SN 1993) trú tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai bị Công an huyện Nghi Xuân bắt quả tang khi đang vận chuyển 90 kg pháo nổ

Phó trưởng Công an huyện Nghi Xuân Lê Xuân Diệu cho biết: Trước, trong và sau Tết Nguyên đán là thời điểm nhạy cảm gia tăng các loại tội phạm, đặc biệt là các đối tượng nghiện từ các địa phương khác “dạt” đến khiến công tác điều tra khám phá trở nên khó khăn hơn.

Quyết không để tội phạm ma túy lộng hành, bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân; nâng cao tinh thần cảnh giác trước các phương thức thủ đoạn phạm tội, Công an huyện Nghi Xuân còn phát động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh các mặt công tác nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Cao điểm trấn áp tội phạm, Công an Nghi Xuân lập nhiều chiến công

Công an huyện Nghi Xuân lập biên bản các đối tượng đốt pháo trong đêm giao thừa Kỷ Hợi

Đồng thời rà soát các loại đối tượng, xác lập nhiều chuyên án đấu tranh với các đường dây, đầu mối, đối tượng vận chuyển, tàng trữ, buôn bán và sử dụng trái phép chất ma túy, pháo nổ; các tệ nạn xã hội khác như trộm cắp, đánh bạc.

Ngoài việc phối hợp với chính quyền địa phương lắp đặt các hộp thư “tố giác tội phạm”, trang bị các tủ sách về pháp luật, Công an huyện còn phát động cán bộ chiến sĩ quyên góp số tiền hàng chục triệu đồng làm đường điện thắp sáng làng quê.

Cao điểm trấn áp tội phạm, Công an Nghi Xuân lập nhiều chiến công

Công an huyện Nghi Xuân bắt giữ Phạm Thanh Hòa (SN 1980 tại thị trấn Xuân An) - đối tượng cầm đầu trong hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

“Từ khi Công an huyện tiến hành nhiều đợt truy quét các tụ điểm nhạy cảm tại Khu du lịch Xuân Thành thì tội phạm hình sự trên địa bàn và những địa phương khác tìm về cũng không còn "đất diễn” – Phó trưởng Công an huyện Nghi Xuân Lê Xuân Diệu nói thêm.

Đến nay, 19 xã và thị trấn trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã được trang bị 40 tủ sách về kiến thức pháp luật với trên 500 đầu sách, 40 hộp thư tố giác tội phạm. Cùng đó, 5 km đường điện thắp sáng làng quê được lắp đặt tại các xã: Cương Gián, Xuân Hội, Xuân Trường góp phần giúp tình hình an ninh trật tự không còn phúc tạp như những năm trước.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast