Chủ tịch xã đi đầu trong chăn nuôi liên kết

(Baohatinh.vn) - Về xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân), hỏi đến Chủ tịch xã Lê Văn Bình, mọi người không chỉ biết đến vai trò và những dấu ấn trên cương vị Chủ tịch UBND xã của anh mà còn nể phục, noi gương trong việc tìm hướng làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Mô hình chăn nuôi theo hình thức liên kết của ông đã và đang được khẳng định là một hướng đi đúng, phát huy hiệu quả về nhiều mặt và từng bước được nhân rộng tại địa phương...

Năm 2013, trang trại của ông Bình xuất chuồng 2 lứa lợn, thu 1,3 tỷ đồng
Năm 2013, trang trại của ông Bình xuất chuồng 2 lứa lợn, thu 1,3 tỷ đồng

Với phương châm “Cán bộ, đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, người cán bộ đầu tàu ở cơ sở này đã thể hiện tinh thần xung kích trong phát triển kinh tế gia đình. Trong điều kiện ngành chăn nuôi ở địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng chưa được khai thác đúng mức, giá trị chăn nuôi còn thấp, đầu ra bấp bênh, dịch bệnh xẩy ra thường xuyên, các tiến bộ KHKT chưa được áp dụng rộng rãi... anh đã mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi tập trung và tiến hành lựa chọn theo hình thức nuôi liên kết với Công ty cổ phần Chăn nuôi CP (Thái Lan).

Bước đầu, do khó khăn về nguồn vốn, nhân lực nên ông đã vận động 2 em trai cùng tham gia để xây dựng trang trại có quy mô lớn, đa dạng các loại con. Theo đó, ngoài 2 mô hình nuôi lợn có tổng quy mô 1.800 con/lứa thì trên khuôn viên rộng 69 ha còn được nuôi cá nước ngọt, gà và bò sinh sản, bò thịt quy mô 100 con/lứa, tổng mức đầu tư ban đầu gần 5 tỷ đồng...

Sau 2 năm đi vào hoạt động, mô hình chăn nuôi của anh Bình và các em đã dần đi vào ổn định, phát huy hiệu quả kinh tế rõ nét. Chỉ tính riêng trong năm 2013, trang trại của các anh đã xuất chuồng 2 lứa lợn, thu 1,3 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí thì lãi ròng từ việc nuôi lợn, bò, cá đạt trên 1 tỷ đồng. Từ kết quả ban đầu đó, mô hình kinh tế này đang là minh chứng thuyết phục để vận động, thu hút các hộ dân trên địa bàn đẩy mạnh đầu tư phát triển chăn nuôi tập trung theo hình thức liên kết.

Ông Bình cho biết: “Hiện chúng tôi đang tiến hành vận động, thuyết phục thêm các hộ lân cận tham gia nuôi vệ tinh và chúng tôi sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với người chăn nuôi. Theo kế hoạch, năm nay, chúng tôi sẽ liên kết thêm 10-20 hộ nuôi vệ tinh với quy mô 50-100 con lợn/lứa, 40 hộ nuôi bò có quy mô 5 con trở lên, 30 hộ nuôi gà đồi, gà công nghiệp tập trung...”.

Những kết quả ban đầu từ việc xây dựng mô hình chăn nuôi tập trung theo hướng liên kết của ông Bình đã mở ra một hướng làm ăn mới, tư duy chăn nuôi mới cho người dân địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân, thúc đẩy hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM theo lộ trình...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast