Người dân Kỳ Anh bốc thăm nhận đất TĐC dự án đường trung tâm đô thị

(Baohatinh.vn) - Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu trung tâm hành chính, hôm nay (17/3), Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh tổ chức lễ bốc thăm nhận đất tái định cư Dự án đường trục chính vào trung tâm đô thị mới Kỳ Đồng.

nguoi dan ky anh boc tham nhan dat tdc du an duong trung tam do thi

Ông Bùi Quang Hoàn - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ

Khu trung tâm đô thị mới Kỳ Đồng đang triển khai 17 công trình dự án, trong đó, có 9 công trình hạ tầng và 8 trụ sở làm việc của các cơ quan. Tuyến đường vào trung tâm đô thị mới Kỳ Đồng có ý nghĩa vị trí hết sức quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu trung tâm đô thị Kỳ Đồng.

nguoi dan ky anh boc tham nhan dat tdc du an duong trung tam do thi

Các hộ dân vui vẻ bốc thăm nhận đất TĐC

Giai đoạn 1 dự án đường vào trung tâm đô thị mới Kỳ Đồng rộng 70m với tổng chiều dài 2,9 km (từ Quốc lộ 1A đến hết địa giới hành chính xã Kỳ Đồng). Theo đó có 199 hộ bị ảnh hưởng với tổng diện tích 18,1ha; trong đó, có 14 hộ đủ điều kiện tái định cư.

nguoi dan ky anh boc tham nhan dat tdc du an duong trung tam do thi

Xem đất thực địa

Trong đợt 1 này, huyện Kỳ Anh tổ chức bốc thăm nhận đất tái định cư cho 9 hộ có nguyện vọng sống ở vùng tái định cư.

nguoi dan ky anh boc tham nhan dat tdc du an duong trung tam do thi

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh tặng quà cho các hộ dân nhận đất tái định cư đợt 1

Đây là sự kiện khởi đầu cho việc di dời tái định cư để xây dựng trung tâm đô thị Kỳ Đồng, phấn đấu đạt đô thị loại III vào năm 2020.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast