218 tháng tù giam giành cho 4 tên cướp taxi

Toà án nhân dân huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa lưu động tại xã Cẩm Quan để xét xử các bị cáo: Hoàng Kim Hoàn (SN 1991), Hoàng Kim Hùng (SN 1991), Chu Văn Hân (SN 1987), Trần Đình Hoàng (SN 1991) đều trú tại thôn 7 của xã này về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, tháng 10/2010, nhóm tội phạm này đã 2 lần tổ chức cướp tài sản. Cụ thể: ngày 6/10, đối tượng Hoàng Kim Hoàn làm nghề lái xe taxi đã gọi Chu Văn Hân và Trần Đình Hoàng ra TP Hà Tĩnh chơi và dặn mang theo 2 con dao Thái.

Tại phòng trọ của mình, Hoàn rủ Hân và Hoàng đi cướp. Theo như kế hoạch, Hoàn và Hân đứng trước khách sạn Bình Minh bắt taxi về hướng xã Cẩm Duệ, còn Hoàng đi xe máy theo sau. Khoảng 23h23'' cùng ngày, khi taxi đến cầu Lê Duẩn (xã Cẩm Duệ) thì Hoàng và Hân dùng dao uy hiếp tài xế Nguyễn Công Tuân (SN 1965) thuộc Công ty CP taxi Lam Hồng để cướp 1 điện thoại Nokia, 1 chiếc ví trong đó có 900.000 đồng, 1 thẻ ATM và một số giấy tờ giá trị.

4 đối tượng và tang vật vụ cướp

4 đối tượng và tang vật vụ cướp

Tiếp đó, ngày 13/10, bị cáo Hoàng Kim Hoàn lại rủ Chu Văn Hân và Hoàng Kim Hùng đi cướp. Khi taxi đến xóm Mộc Nguyên (xã Cẩm Thạch), Hoàn và Hân ngồi trong xe đã dùng dao uy hiếp tài xế Hoàng Văn Sơn (SN 1984) thuộc Công ty CP Vận tải Hà Tĩnh.

Anh Sơn kiên quyết chống cự nên đã bị Hoàn dùng dao đâm vào tay. Bọn chúng lục soát cốp xe nhưng chỉ lấy được 16.000 đồng.

Toà án nhân dân huyện Cẩm Xuyên tuyên phạt Hoàng Kim Hoàn 6 năm tù giam, Chu Văn Hân 5 năm 6 tháng tù giam, Hoàng Kim Hùng 3 năm 5 tháng tù giam, Trần Đình Hoàng 3 năm 3 tháng tù giam, đồng thời buộc các bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân tổng số tài sản là 10 triệu đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast