Xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

(Baohatinh.vn) - Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn vừa gửi thư chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nhân ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam 3/3.

Xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y thăm, kiểm tra hoạt động tại Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương

Thư nêu, nhân dịp kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2020) và 31 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2020), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

61 năm qua, phát huy truyền thống anh hùng của Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã không ngừng phát triển lớn mạnh về mọi mặt. Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, cũng như trong thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh luôn đoàn kết, mưu trí, dũng cảm; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh trên đường tuần tra

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, vì vậy, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, tham mưu kịp thời, tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Hải quan Hà Tĩnh phá chuyên án 487L, thu giữ 30 bánh hêrôin, 45 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 6000 viên hồng phiến, 2 khẩu súng ngắn, 50 viên đạn, 3 ô tô.

Tập trung xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có những nội dung tiến lên hiện đại. Chủ động bám sát địa bàn, gắn bó mật thiết và dựa vào nhân dân, nắm chắc tình hình, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm trên tuyến biên giới, tuyến biển.

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ; làm tốt chính sách hậu phương quân đội. Triển khai hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng với các tỉnh của Lào. Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện hiệu quả Đề án đưa cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy các cấp và bố trí cán bộ lãnh đạo cấp xã trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh góp phần xây dựng tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Trong ảnh: Cán bộ Trạm xá Quân dân y kết hợp bản Thọong Pẹ thăm khám, tư vấn sức khỏe cho người dân Lào

Phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng Việt Nam, tin tưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tiếp tục đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ muôn vàn kính yêu: Đoàn kết, cảnh giác; Liêm chính, kiệm cần; Hoàn thành nhiệm vụ; Khắc phục khó khăn; Dũng cảm trước địch; Vì nước quên thân; Trung thành với Đảng; Tận tụy với dân.

Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast