Lừa các đại lý gas chiếm đoạt 169 triệu đồng, bị xử phạt 4 năm tù giam

(Baohatinh.vn) - TAND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa tuyên phạt Trần Minh Cảnh (SN 1980, trú thôn Yên Ninh, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) 4 năm tù giam về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Lừa các đại lý gas chiếm đoạt 169 triệu đồng, bị xử phạt 4 năm tù giam

Ngày 29/9, TAND huyện Cẩm Xuyên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Minh Cảnh (SN 1980, trú thôn Yên Ninh, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 9-11/2018, Trần Minh Cảnh (công nhân hợp đồng giao gas cho Công ty TNHH MTV Tân Thành 8, có trụ sở đóng tại thôn Sơn Trung, xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên), tự xưng là Trần Ngọc Nam đến các đại lý kinh doanh gas trên địa bàn nói dối rằng: giá gas trong thời gian tới sẽ tăng, các đại lý nên đưa tiền cọc bình gas trước để hưởng lợi.

Với thủ đoạn này, từ tháng 9 - 11/2018, Trần Minh Cảnh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 3 chủ đại lý kinh doanh gas trên địa bàn với số tiền hơn 169 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền, Cảnh đã dùng một phần để trả cho công ty rồi bỏ trốn. Sau đó, Cảnh về đầu thú tại Công an huyện Hương Khê, bị TAND huyện Hương Khê tuyên phạt 8 năm tù về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ở một vụ án khác.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Trần Minh Cảnh đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Minh Cảnh 4 năm tù giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast