Thêm 2,6 tỷ đồng hoàn thiện dự án xây dựng quảng trường Mai Hắc Đế

(Baohatinh.vn) - Huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa quyết định bố trí thêm 2,6 tỷ đồng từ nguồn kết dư của địa phương năm 2019 để hoàn thành dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử - văn hóa đền thờ Mai Hắc Đế.

Thêm 2,6 tỷ đồng hoàn thiện dự án xây dựng quảng trường Mai Hắc Đế

Đền thờ Mai Hắc Đế đã được Tập đoàn Vingroup công đức 23 tỷ đồng để cùng với các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư tôn tạo, nâng cấp.

Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử - văn hóa đền thờ Mai Hắc Đế được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 404/QĐ - UBND ngày 5/2/2016 với tổng mức đầu tư 105,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và kêu gọi đầu tư xã hội hóa.

Trong đó, công trình đền thờ vua Mai Hắc Đế đã hoàn thành xây dựng trên diện tích 7.000 m2 tại xã Mai Phụ do Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup phát tâm tài trợ.

Hạng mục tượng đài và quảng trường Mai Hắc Đế tại Khu du lịch biển Cửa Sót trên diện tích 4,58 ha đã hoàn thành xây dựng phần tượng đài, móng bệ tượng thứ nhất và một số hạng mục khác, hiện còn thiếu phần đế và bệ tượng thứ hai (kinh phí đầu tư là 2,6 tỷ đồng).

Thêm 2,6 tỷ đồng hoàn thiện dự án xây dựng quảng trường Mai Hắc Đế

Tượng đài Vua Mai Hắc Đế nằm trong tổng thể dự án xây dựng tượng đài, quảng trường tại Khu du lịch Cửa Sót (Lộc Hà)

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án trước mùa du lịch biển, trở thành điểm nhấn của huyện trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội, huyện Lộc Hà đã bố trí đủ nguồn vốn còn thiếu từ ngân sách địa phương.

Thêm 2,6 tỷ đồng hoàn thiện dự án xây dựng quảng trường Mai Hắc Đế

Phối cảnh khu tượng đài, quảng trường sau khi hoàn thành.

Dự kiến, khi hoàn thành, khu di tích sẽ phát huy được tính bảo tồn, giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật đã được xếp hạng. Từ đó, thể hiện sự tri ân, tôn vinh nhân vật lịch sử Vua Mai Hắc Đế, kết nối du lịch biển và du lịch tâm linh.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast