Rắn hổ mang chúa dài hơn 3m “đột nhập” trường học miền núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Bắt được rắn hổ mang chúa, giáo viên Trường THCS Kỳ Sơn (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã báo cáo với các cơ quan chức năng để tiếp nhận, thả về môi trường tự nhiên.

...

Rắn hổ mang chúa dài hơn 3m “đột nhập” trường học miền núi Hà Tĩnh

Chiều nay (11/5), Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh phối hợp với Trường THCS Kỳ Sơn tiến hành bàn giao cá thể rắn hổ chúa cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Vào sáng 11/5, một số giáo viên Trường THCS Kỳ Sơn phát hiện cá thể rắn hổ mang chúa bị mắc vào lưới vây xung quanh sân tập thể dục của nhà trường nên đã bắt nhốt. Cá thể rắn hổ mang chúa này dài hơn 3m, nặng 2,6 kg.

BGH Trường THCS Kỳ Sơn đã báo cáo với Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh để phối hợp bàn giao cho cơ quan chức năng vào chiều cùng ngày.

Rắn hổ mang chúa dài hơn 3m “đột nhập” trường học miền núi Hà Tĩnh

Cá thể rắn hổ mang chúa nặng gần 3 kg sẽ được thả về môi trường tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp tục theo dõi, chăm sóc, rồi tiến hành thả cá thể rắn hổ mang chúa về môi trường tự nhiên.

Rắn hổ mang chúa (tên khoa học là Ophiophagus Hannah) thuộc nhóm IB, là loài động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt; nếu phát hiện hành vi săn bắt, buôn bán vận chuyển trái phép đều bị khởi tố theo quy định.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast