"Vì doanh nghiệp, huyện Nghi Xuân sẽ hành động quyết liệt hơn"

(Baohatinh.vn) - Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân (Hà Tĩnh) Trần Báu Hà đã khẳng định như vậy tại buổi gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân diễn ra chiều nay (13/10).

Tính đến thời điểm này, toàn huyện Nghi Xuân có 299 doanh nghiệp (DN), 88 HTX đang hoạt động, trong đó có 136 DN và 79 HTX hoạt động có hiệu quả (9 tháng đầu năm thành lập mới 29 DN). Quy mô vốn đăng ký của DN tăng từng năm. Đến thời điểm này, vốn đăng ký bình quân đạt 7,7 tỷ đồng/DN.

“Vì doanh nghiệp, huyện Nghi Xuân sẽ hành động quyết liệt hơn”

Đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn Nghi Xuân tham dự buổi gặp mặt

Nguồn vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh từ DN tăng dần qua các năm: Năm 2010 là 77 tỷ đồng; năm 2015 là 1.200 tỷ và năm 2018 tăng lên 2.614 tỷ đồng. Từ đầu năm lại nay, tổng số thuế thu từ các loại hình trên địa bàn (trừ tiền thu thuế từ đất) đạt 59 tỷ đồng.

Bên cạnh thực hiện tốt nghĩa vụ đóng nộp thuế, nhiều DN, HTX, hộ kinh doanh còn tham gia tích cực vào các chính sách xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chung tay xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền 43 tỷ đồng (năm 2017) và 46 tỷ đồng (năm 2018). Đồng thời, giải quyết việc làm cho hơn 8.000 lao động với mức thu nhập ổn định

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, cộng đồng DN huyện Nghi Xuân vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Phần lớn các DN chưa quan tâm xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn; công tác quản lý tài chính, quản trị kinh doanh còn yếu…

“Vì doanh nghiệp, huyện Nghi Xuân sẽ hành động quyết liệt hơn”

Bí thư Huyện ủy Trần Báu Hà: "vì doanh nghiệp, huyện Nghi Xuân sẽ có những giải pháp quyết liệt hơn".

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Trần Báu Hà chúc mừng đội ngũ DN huyện nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Bí thư Huyện ủy cũng thẳng thắn cho rằng, tỷ lệ giữa DN mới thành lập (29 DN) so với số giải thể là 33 DN là tín hiệu đáng buồn. Nếu so với 800 DN mới thành lập từ đầu năm đến nay trên địa bàn toàn tỉnh thì quá bất cập, trong khi Nghi Xuân hiện là địa phương thu hút vốn đầu tư lớn nhất tỉnh (từ đầu năm đến nay hơn 3.000 tỷ đồng).

Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: “Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân sẽ có nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực để hỗ trợ DN phát triển. Đồng thời, mong muốn các DN cần phát huy nội lực xây dựng mối liên doanh, liên kết giữa các DN theo từng nhóm ngành nghề, tạo sức cạnh tranh trên thị trường.

“Vì doanh nghiệp, huyện Nghi Xuân sẽ hành động quyết liệt hơn”

Ghi nhận những đóng góp của các DN, huyện Nghi Xuân đã trao giấy khen cho 31 tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018.

“Vì doanh nghiệp, huyện Nghi Xuân sẽ hành động quyết liệt hơn”

Trước đó, lãnh đạo huyện Nghi Xuân đã đi tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Châu Tuấn nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Chủ đề DOANH NHÂN HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast