Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, khắp các địa phương ở Hà Tĩnh, người người nô nức ra quân trồng cây, thực hiện mục tiêu trồng, bảo vệ rừng và môi trường để phát triển bền vững.

Sáng ngày 7/2, huyện Hương Sơn long trọng tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại thôn 2, xã Sơn Giang. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh tham gia lễ phát động.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh và lãnh đạo huyện Hương Sơn tham gia trồng cây tại thôn 2, xã Sơn Giang.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

Trong năm 2022, toàn huyện phấn đấu trồng 965.000 cây xanh, trong đó 792.000 cây lâm nghiệp và 173.000 cây phân tán (cây cảnh, bóng mát, ăn quả các loại). Huyện Hương Sơn kêu gọi các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức các phong trào thi đua “người người trồng cây, nhà nhà trồng cây” nhằm thực hiện mục tiêu trồng và bảo vệ rừng, xây dựng cảnh quan môi trường và phát triển bền vững.

Sáng nay (7/2), Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải dự lễ trồng cây đầu xuân Nhâm Dần 2022 tại thôn Thành Long, xã Xuân Thành (Nghi Xuân).

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

Theo kế hoạch, dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay toàn huyện Nghi Xuân sẽ trồng mới 21.800 cây lâm nghiệp, cây xanh bóng mát tại 17 xã, thị trấn. Riêng trong sáng nay (7/2), huyện sẽ trồng mới 2.650 cây xanh tại thôn Thành Long, xã Xuân Thành. Trong ảnh: Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải tham gia trồng cây xanh tại xã Xuân Thành.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

Hưởng ứng tết trồng cây, huyện Nghi Xuân đã huy động hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng chức năng và người dân tham gia trồng cây tại thôn Thành Long.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

Người dân tiến hành trồng cây, giằng néo cẩn thận, đảm bảo “trồng cây nào, sống cây đó”.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

Sau lễ ra quân trồng cây, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đã đi kiểm tra tình hình sản xuất tại các địa phương thuộc huyện Nghi Xuân. Đến thời điểm này, toàn huyện đã gieo cấy được 3.150/3.165 ha lúa xuân; 480 ha rau màu các loại; 600 ha ngô. Đoàn thăm hỏi, động viên bà con nông dân tại thôn Yên Thông, xã Xuân Yên...

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

...thăm cánh đồng ngô giống DK 6919S tại thôn Yên Thông, xã Xuân Yên...

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

...và mô hình sản xuất lạc giống chủng L14 tại thôn Mỹ Hà, xã Xuân Viên. Đây là mô hình thí điểm do huyện Nghi Xuân phối hợp với Công ty TNHH Nông lâm nghiệp Hà Quảng (Cao Bằng) triển khai sản xuất 10,5 ha ở xã Xuân Viên và 1,5 ha ở xã Xuân Thành.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

Nhân dịp đầu xuân năm mới Nhâm Dần, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cũng đã đến dâng hương tại đền Huyện, thôn Hồng Tiến, xã Xuân Giang; đền thờ Nguyễn Công Trứ, thôn Lam Thuỷ, xã Xuân Giang...

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

...dâng hương tại Khu di tích Nguyễn Du tại thị trấn Tiên Điền...

Tại TP Hà Tĩnh, trong sáng nay (7/2), Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng và lãnh đạo UBND thành phố đã tham gia trồng cây đầu năm tại phường Nam Hà.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

Trong quý I/2022, TP Hà Tĩnh phấn đấu trồng 20.000 cây xanh, góp phần hoàn thành kế hoạch trồng 100.000 cây xanh đô thị trên địa bàn trong giai đoạn 2020 - 2025.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

Thành phố Hà Tĩnh phát động tổ chức trồng cây theo từng đơn vị, phường, xã để đảm bảo trồng và quản lý cây xanh tốt nhất. Các loại giống cây chủ yếu là: bàng Đài Loan, ban tím, phượng đỏ, lát hoa, bằng lăng nước…

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

Được biết, trong những năm qua thành phố Hà Tĩnh đã tập trung cao cho mục tiêu phát triển kinh tế gắn với xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp hướng tới mục tiêu “rừng trong phố” và “phố trong rừng”. Trồng cây xanh gắn liền với chăm sóc cây xanh đã trở thành hoạt động thường xuyên của người dân thành phố.

Cũng trong sáng 7/2, tại xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên tổ chức lễ phát động tết trồng cây xuân Nhâm Dần 2022. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng cùng tham dự.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; lãnh đạo huyện; hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân Cẩm Xuyên tham dự lễ ra quân trồng cây tại xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, huyện Cẩm Xuyên luôn xác định việc trồng cây xanh là quan trọng gắn liền với quá trình phát triển của địa phương. Năm 2022, huyện phấn đấu trồng cây xanh cao hơn kết quả thực hiện năm 2021 từ 20% trở lên. Trong ảnh: Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên tham gia trồng cây tại thôn Mỹ Hoà, xã Yên Hoà.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

Năm 2022, huyện Cẩm Xuyên phấn đấu trồng 130.000 cây xanh các loại, trong đó chủ yếu là cây bóng mát, rừng chắn cát, rừng phòng hộ, cây cảnh và cây ăn quả.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

Ngay sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn huyện đã tổ chức trồng hàng trăm cây bóng mát dọc tuyến đường trục chính thuộc thôn Mỹ Hòa, xã Yên Hòa.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

Sau khi trồng, các đơn vị tiến hành giằng néo, bảo vệ cẩn thận và giao cho chính quyền địa phương chăm sóc để cây phát triển tốt, đạt tỷ lệ sống cao, góp phần bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng đã dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022 tại thôn Phú Long xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

Những năm qua, phong trào trồng cây đầu xuân ở huyện Kỳ Anh đã trở thành việc làm thường xuyên và thực sự có ý nghĩa thiết thực. Trong ảnh: Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Tiến Hùng phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

Thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, năm nay, huyện Kỳ Anh đưa ra mục tiêu mỗi người trồng và chăm sóc 1-2 cây, mỗi hộ gia đình ít nhất 4-6 cây, mỗi một học sinh từ 1-2 cây, góp phần đạt chỉ tiêu trồng được 700 nghìn cây phân tán các loại.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

Dịp này, huyện Kỳ Anh phát động mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây, trong đó tập trung trồng các loại cây ăn quả, cây cảnh, cây bóng mát, cây lấy gỗ, … góp phần làm cho vườn nhà, công sở, thôn xóm, quê hương ngày càng xanh hơn, đẹp hơn và kinh tế hơn. Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng, lãnh đạo huyện Kỳ Anh tham gia trồng cây.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

Cũng trong chuyến công tác tại huyện Kỳ Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn đã đến chúc tết...

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

... tặng quà HTX thu mua và chế biến thủy hải sản Phú Khương (Kỳ Xuân).

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

Đoàn cũng đã đến thăm, động viên, chúc tết HTX Thu mua và chế biến thủy hải sản Kỳ Phú.

Tại Hải đội 2, xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

Đại tá Nguyễn Thái Bình – Phó Chính ủy BĐBP tỉnh phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

Sau lễ phát động, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị cơ sở thuộc BĐBP tỉnh đóng quân trên 2 tuyến biên giới, bờ biển đã đồng loạt ra quân hưởng ứng tham gia tết trồng cây và đã trồng được gần 11.000 cây xanh các loại.

Các địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân

Cán bộ hội viên Hội phụ nữ BĐBP tỉnh tham gia buổi trồng cây.

Chủ đề Tết trồng cây

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast