Trộm vàng rồi chôn sau nhà nhưng chưa kịp tiêu thụ đã bị bắt

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh vừa cho biết, đơn vị mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Võ Tá Tình (SN 1995, trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 3/11, Công an huyện Kỳ Anh phát hiện, bắt giữ Võ Tá Tình có hành vi trộm cắp tài sản.

Trộm vàng rồi chôn sau nhà nhưng chưa kịp tiêu thụ đã bị bắt ảnh 1

Đối tượng Tình chỉ nơi cất giấu tang vật

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, lợi dụng lúc bà Biện Thị Đẩu (SN 1949, trú tại Kỳ Giang) đi vắng, Tình đã cạy cửa tủ lấy trộm 1 túi màu đen, bên trong có 3 chỉ vàng, 3 sợi dây chuyền vàng, 2,4 triệu đồng tiền mặt, 1 sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân.

Sau khi lấy trộm, Tình đem số tài sản trên chôn sau vườn nhà nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị công an bắt giữ và thu hồi trả lại cho người bị hại.

* Cũng trong đợt cao điểm thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Công an huyện Kỳ Anh đã bắt giữ Đặng Chí Thanh (SN 1991, trú tại xã Kỳ Hoa - huyện Kỳ Anh) khi đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy tại khu vực mỏ đá Đá Dàn (xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh).

Trộm vàng rồi chôn sau nhà nhưng chưa kịp tiêu thụ đã bị bắt ảnh 2

Đối tượng Đặng Chí Thanh

Qua đấu tranh khai thác, Đặng Chí Thanh khai nhận đã nhiều lần có hành vi trộm cắp tài sản, trong đó, đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast