Marc Marquez – “Sao mai” của MotoGP

Trở thành tay đua trẻ nhất liên tiếp giành được danh hiệu MotoGP World Championship trong 2 năm qua (2013, 2014), Marc Marquez đã được tờ Motosport bầu chọn là 1 trong 20 VĐV ấn tượng nhất trong năm 2014.

Marc Marquez

Marc Marquez

Hồi năm ngoái, sau 18 chặng, tay đua người Tây Ban Nha 21 tuổi thuộc đội Repsol Honda đã có được 334 điểm. Còn năm nay, anh cũng đã xuất sắc đăng quang sớm 3 chặng trước khi mùa giải kết thúc với thành tích 362 điểm. Chặng đua cuối cùng là Gran Premio Generali de la Comunitat Valenciana đã đánh dấu kỷ lục vô địch 12 chặng trong một mùa giải của Marc Marquez, vượt qua kỷ lục 11 chặng đua liên tiếp của Mick Doohan xác lập năm 1997.

“Tôi rất hạnh phúc khi lần thứ 2 liên tiếp vô địch MotoGP World Championship. Thật khó để diễn tả cảm xúc lúc này, bởi nó giống như một giấc mơ”. Marquez đã nói như vậy trong lễ đăng quang nhà vô địch MotoGP 2014.

Trong vòng 6 năm qua kể từ khi bắt đầu mùa giải đầu tiên tham gia ở nội dung 125cc vào năm 2008, Marquez đã giành được tổng cộng 4 danh hiệu vô địch thế giới World Championship vào các năm: 2010 (125cc), 2012 (Moto 2) và 2013-2014 (MotoGP); 45 chặng đua về nhất, 69 lần đứng trên bục podium, kỷ lục vô địch 12 chặng đua trong một mùa giải và 1742 điểm thành tích.

Marc Marquez đang có động lực lớn để tiến tới những kỷ lục của các tay đua huyền thoại như Giacomo Agostini, Doohan hay như ngôi sao trong kỷ nguyên mới Valentino Rossi. Tay đua 35 tuổi người Italia này từng 6 lần vô địch thế giới MotoGP, trong đó 2 lần dưới màu áo của Repsol Honda, còn lại là của đội đua Yamaha.

Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast