Đón bằng di tích LSVH cấp tỉnh đền Tượng Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngày 28/7, xã Đức Hoà (Đức Thọ - Hà Tĩnh) tổ chức lễ đón nhận bằng di tích LSVH cấp tỉnh - đền Tượng Lĩnh.

don bang di tich lsvh cap tinh den tuong linh

Đền Tượng Lĩnh toạ lạc bên sườn núi Tượng Lĩnh, thuộc thôn Đông Xá, xã Đức Hòa. Đền xây dựng vào thời Lê, thờ hai cha con song trạng nguyên từ tức là Sử Đức Huy và Sử Hy Nhan vì đã có công lao khai khẩn đất hoang, chiêu dân lập làng vùng đất hai bên khu vực sông Ngàn Sâu còn có tên gọi là Kẻ Tàng (Tàng thấp thuộc vùng đất thuộc xã Sơn Long, huyện Hương Sơn bây giờ và Tàng cao thuộc vùng đất xã Đức Hòa ngày nay).

Trước đây, đền có quy mô to lớn, đồ sộ, quần thể kiến trúc liên hoàn theo hình chữ tam, bao gồm 3 tòa nhà (hạ điện, trung điện và thượng điện), nằm chếch theo hướng Tây Nam sát bến sông Ghành Tàng; khuôn viên có nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi.

Trong chiến tranh chống Mỹ, đền bị đạn bom tàn phá hư hỏng, xuống cấp. Năm 2009, nhân dân Đức Hoà và các địa phương lân cận đã góp tiền của, công sức xây dựng lại ngôi thượng điện nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh trong cộng đồng làng xã.

Hiện đền còn lưu giữ đạo sắc phong hai trạng nguyên và đạo sắc phong thần Cao Sơn Thượng Đẳng thần làm bản thổ thành hoàng làng Đông Xá, thời vua Duy Tân năm thứ 3 (1909) triều Nguyễn.

Sau khi được xếp hạng di tích VHSL cấp tỉnh, đền Tượng Lĩnh được giao cho địa phương quản lý, khai thác nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast