Hà Tĩnh đấu tranh mạnh tội phạm ma túy, hàng giả, gian lận thương mại

(Baohatinh.vn) - Theo báo cáo của BCĐ 389 tỉnh Hà Tĩnh, các lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ và xử lý 2.022 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phát hiện bắt giữ 67 vụ, 105 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy

Sáng nay (25/7), tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của BCĐ phòng chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) và BCĐ quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia).Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh đấu tranh mạnh tội phạm ma túy, hàng giả, gian lận thương mại

Ban Chỉ đạo 138/CP và 389 quốc gia tỉnh Hà Tĩnh tham dự hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 6 tháng đầu năm 2019

6 tháng đầu năm 2019, toàn quốc xẩy ra 25.617 vụ phạm pháp hình sự (giảm 0,99% so với cùng kỳ), tội phạm hình sự có chiều hướng hoạt động manh động, nguy hiểm hơn, một số vụ gây hiệu quả đặc biệt nghiêm trọng; xẩy ra nhiều vụ giết người, giết người cướp tài sản với hành vi dã man, tàn bạo do mâu thuẫn gia đình, ghen tuông, mê tín, sử dụng chất kích thích…

Tội phạm mua bán người xẩy ra 89 vụ, liên quan đến 142 đối tượng, lừa bán 169 nạn nhân (giảm 10,1% về số vụ, tăng 12,7% số đối tượng và giảm 28,4 số nạn nhân so với cùng kỳ).

Hà Tĩnh đấu tranh mạnh tội phạm ma túy, hàng giả, gian lận thương mại

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh

Các lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 21.071 vụ phạm pháp hình sự, bắt 45.570 đối tượng, đạt tỷ lệ 82,25%; án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,16%; triệt phá 1.392 băng nhóm tội phạm các loại. Công an các đơn vị, địa phương đã xác lập nhiều chuyên án lớn, bắt giữ đối tượng và điều tra mở rộng phát hiện thêm nhiều vụ phạm pháp hình sự, nhất là đấu tranh, triệt phá nhiều băng nhóm hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”.

Lực lượng chức năng đã phát hiện đấu tranh làm rõ 9.948 vụ phạm tội về kinh tế; 168 vụ tham nhũng; 1.139 vụ buôn lậu; 13.932 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; khởi tố 179 vụ, 324 bị can. Phát hiện, bắt giữ 13.185 vụ, 20.070 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 750 kg heroin; 4.993 kg và 511.312 viên ma túy tổng hợp; 571 kg cần sa. Mặc dù số vụ bắt giữ giảm 0,94%, nhưng lượng ma túy tổng hợp thu được tăng kỷ lục - 4.453 kg so với cùng kỳ năm 2018.

Hà Tĩnh đấu tranh mạnh tội phạm ma túy, hàng giả, gian lận thương mại

Các lực lượng chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã điều tra, khám phá 67 vụ, bắt 112 đối tượng mua bán người, đã tổ chức giải cứu, tiếp nhận 137 nạn nhân bị mua bán trở về. Viện kiểm sát nhân dân các cấp khởi tố 86 vụ, 152 bị can về tội mua bán người; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em. Tòa án nhân dân các cấp thụ lý 51 vụ với 96 bị cáo, đã giải quyết, xét xử 31 vụ, 51 bị cáo.

Đối với công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, BCĐ 389 quốc gia đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo BCĐ 389 các bộ, ngành, địa phương tập trung quyết liệt nhằm ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, giả mạo. Theo đó, 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện bắt giữ, xử lý 85.892 vụ việc vi phạm, với 1.546 đối tượng (giảm 16% so với cùng kỳ 2018), nộp ngân sách nhà nước 6.166 tỷ đồng , khởi tố 1.311 vụ (tăng 47% so với cùng kỳ).

Hà Tĩnh đấu tranh mạnh tội phạm ma túy, hàng giả, gian lận thương mại

BĐBP Hà Tĩnh bắt quả tang Phan Tất Hưởng (SN 1986, cư trú tại xóm 5A, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) vận chuyển 40.000 viên ma túy tổng hợp qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo vào ngày 5/6/2019.

Tại Hà Tĩnh, trong 6 tháng đầu năm xẩy ra 234 vụ phạm pháp hình sự (giảm 32 vụ = 12% so với cùng kỳ), làm chết 6 người, bị thương 68 người, thiệt hại tài sản hơn 16,4 tỷ đồng. Trong đó nổi lên là tội phạm và tệ nạn ma túy, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 67 vụ, 105 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy (tăng 17 vụ, 43 đối tượng so với cùng kỳ). Thu giữ 85 kg quả cây thuốc phiện, 220 bánh heroin, 944,5 kg ma túy đá, 80.759 viên ma túy tổng hợp.

Theo báo cáo của BCĐ 389 tỉnh Hà Tĩnh, các lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ và xử lý 2.022 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử phạt vi phạm hành chính 2.561 vụ, phạt tiền, truy thu thuế 29,9 tỷ đồng. Xử lý hình sự 56 vụ/67 đối tượng (tăng 300% về số vụ, 370% số đối tượng).

Hà Tĩnh đấu tranh mạnh tội phạm ma túy, hàng giả, gian lận thương mại

Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng, lãnh đạo Công an tỉnh, Cục hải quan tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

Đặc biệt, trong dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán, các lực lượng chức năng đã bắt giữ và xử lý 1.155 vụ/ 1.140 đối tượng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 5 tỷ đồng, chủ yếu là vận chuyển, buôn bán pháo các loại.

Trong 6 tháng cuối năm, BCĐ 138/CP, BCĐ 389 quốc gia đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo ANTT, nhất là đối với công tác phòng chống tội phạm ma túy, buôn bán người qua biên giới. BCĐ 389 quốc gia yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường đấu tranh và xử lý triệt để các loại tội phạm nói trên.

Hà Tĩnh đấu tranh mạnh tội phạm ma túy, hàng giả, gian lận thương mại

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng BCĐ 138/CP, BCĐ 389 quốc gia yêu cầu các địa phương tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác phòng chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh và đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Làm tốt công tác dự báo, dự tính tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là vào dịp cuối năm; kiên quyết triệt phá các ổ nhóm tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại có tổ chức, xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng yêu cầu 2 cơ quan thường trực gồm: Hải quan, Công an kịp thời tham mưu cho BCĐ của tỉnh sớm ban hành các văn bản triển khai có hiệu quả công tác phòng chống buôn bán, vận chuyển, sử dụng ma túy, buôn bán người qua biên giới; buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trong những tháng cuối năm.

Chủ đề Hàng giả

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast