Thăm hỏi, động viên người thân nạn nhân tai nạn giao thông ở các địa phương Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đại diện Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ mất mát với người thân các nạn nhân bị tai nạn giao thông và động viên các gia đình vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống.

Hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (21/11/2021), sáng 15/11, Ban ATGT tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân bị tai nạn giao thông trên địa bàn TP Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà.

Thăm hỏi, động viên người thân nạn nhân tai nạn giao thông ở các địa phương Hà Tĩnh

Tại TP Hà Tĩnh, đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Tân - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh dẫn đầu đã tới thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình anh Trần Xuân Hằng (TDP 4, phường Hà Huy Tập), có mẹ là bà Phan Thị Hồng Minh (SN 1950) mất vì tai nạn giao thông vào tháng 6/2021. Nỗi đau chưa nguôi, sau 18 ngày mẹ mất, anh trai của anh Hằng cũng tử vong do bị tai nạn lao động.

Thăm hỏi, động viên người thân nạn nhân tai nạn giao thông ở các địa phương Hà Tĩnh

Tiếp đó, đoàn đã đến động viên và tặng quà gia đình ông Lê Đức Hòa (thôn Hạ, xã Thạch Hạ). Vợ chồng ông Hòa có con gái là Lê Thị Nhung (SN 1993) mất vì tai nạn giao thông năm 2013.

Thăm hỏi, động viên người thân nạn nhân tai nạn giao thông ở các địa phương Hà Tĩnh

Nhung là con thứ 6 trong 7 người con của ông Hòa. Em mất vào đêm mùng 2 tết năm 2013. Trong năm 2013, người con trai đầu của gia đình cũng mất tại Hà Nội.

Thăm hỏi, động viên người thân nạn nhân tai nạn giao thông ở các địa phương Hà Tĩnh

Tại mỗi điểm đến, đại diện Ban ATGT tỉnh đã chia sẻ mất mát với người thân các nạn nhân tai nạn giao thông và động viên các gia đình nỗ lực vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống

Thăm hỏi, động viên người thân nạn nhân tai nạn giao thông ở các địa phương Hà Tĩnh

Tại huyện Thạch Hà, đoàn công tác Ban ATGT Hà Tĩnh đến thăm hỏi và tặng quà cho chị Nguyễn Thị Thương (SN 1982, trú thôn Đại Đồng, Thạch Long, hiện đang ở với bố mẹ tại thôn Sơn Hà, Thạch Sơn).

Thăm hỏi, động viên người thân nạn nhân tai nạn giao thông ở các địa phương Hà Tĩnh

Chị Thương bị TNGT va chạm với xe tải trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua TX Hoàng Mai (Nghệ An), hiện đang nằm liệt giường; chồng mất do TNGT, em trai bị bệnh. Hiện, gia cảnh hết sức khó khăn.

Thăm hỏi, động viên người thân nạn nhân tai nạn giao thông ở các địa phương Hà Tĩnh

Đoàn cũng đã động viên và tặng quà cho chị Trần Thị Trí (thôn Trường Xuân, xã Đỉnh Bàn) có chồng tử vong do TNGT vào đầu năm 2021 tại Bình Dương. Chị Trí không có công việc ổn định, hiện đang nuôi 3 con nhỏ còn đi học.

Chia sẻ mất mát với người thân các gia đình có nạn nhân bị tử vong và bị thương nặng do TNGT, mong người thân của các nạn nhân nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, lãnh đạo Ban ATGT tỉnh cũng đề nghị chính quyền các địa phương tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật ATGT cho người dân trên địa bàn nhằm giáo dục ý thức, nâng cao trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông.

Tin liên quan:

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast