Có chính sách quản lý, tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp

(Baohatinh.vn) - Ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá nông sản, chăn nuôi sụt giảm mạnh… là những vấn đề được cử tri xã Sơn Trường (Hương Sơn) quan tâm, bày tỏ tại cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV vào chiều 25/4.

co chinh sach quan ly tim dau ra cho san pham nong nghiep

Đại biểu xã Sơn Trường bày tỏ quan tâm trước những vấn đề nóng đang diễn ra như: ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; giá nông sản, chăn nuôi sụt giảm mạnh; vấn đề tham nhũng, thiếu minh bạch trong quản lý nhà nước…

Đại biểu cho rằng, vấn đề “được mùa mất giá” trong sản xuất nông nghiệp luôn diễn ra là do chính sách kinh tế vĩ mô còn những bất cập, cần quản lý, phối hợp tìm đầu ra cho nông nghiệp tốt hơn để nhân dân yên tâm đầu tư sản xuất.

co chinh sach quan ly tim dau ra cho san pham nong nghiep

Cử tri Nguyễn Đình Hanh

Là địa phương đã, đang phát triển mạnh cây ăn quả có múi, nhưng đầu ra cho sản phẩm rất bấp bênh khiến dân Sơn Trường chưa yên tâm đầu tư. Tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, thậm chí hàng giả còn nhiều, chưa thấy cơ quan chức năng xử lý.

co chinh sach quan ly tim dau ra cho san pham nong nghiep

Cử tri Nguyễn Văn Hạnh

Cử tri Sơn Trường cũng phản ánh, việc đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục vẫn còn rất hạn chế. Ví như, trường mầm non xã hiện đã xuống cấp, không có bếp ăn, các cháu thiếu đồ dùng học tập… Cử tri đề nghị Quốc hội quan tâm đến giáo dục, đặc biệt là các xã vùng miền núi khó khăn.

co chinh sach quan ly tim dau ra cho san pham nong nghiep

Tại buổi tiếp cúc, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn cảm ơn các ý kiến đầy trách nhiệm của cử tri, hứa sẽ tiếp thu, chuyển những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con lên Quốc hội và các cơ quan chức năng; đôn đốc, theo dõi và giám sát việc thực thi pháp luật.

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast