Trang bị 30 áo phao cho 2 đò chở người tại ốc đảo Hồng Lam

(Baohatinh.vn) - Sáng 10/9, Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và Ban An toàn giao thông huyện Nghi Xuân tổ chức lễ cấp phát áo phao phục vụ đảm bảo ATGT đường thủy trong mùa mưa, bão tại bến đò xã Xuân Giang.

Trang bị 30 áo phao cho 2 đò chở người tại ốc đảo Hồng Lam

Tại bến đò Xuân Giang, hiện có 2 chiếc đò có công suất 12 cv của ông Trần Đình Huynh và ông Hồ Văn Tường (cùng trú tại thôn Hồng Lam, bên kia sông) đang hoạt động. Hàng ngày, mỗi chiếc chở khoảng 150 lượt khách qua sông với số lượng 12 người/chuyến.

Trang bị 30 áo phao cho 2 đò chở người tại ốc đảo Hồng Lam

Thôn Hồng Lam có 131 hộ dân với 450 nhân khẩu. Trong đó, có 91 học sinh từ bậc mầm non đến THPT; là học sinh các trường Tiểu học Xuân Giang, THCS Nguyễn Trãi và THPT Nguyễn Công Trứ. Cùng với đó, lượng người thường xuyên đi chợ, giao lưu, sinh hoạt văn hóa rất lớn.

Trang bị 30 áo phao cho 2 đò chở người tại ốc đảo Hồng Lam

Cấp phát áo phao là một trong những hoạt động hàng năm nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi qua sông vào mùa mưa lũ. Tại buổi lễ, Đoàn đã tiến hành cấp phát 30 áo phao cho 2 đò đang hoạt động tại bến.

Trang bị 30 áo phao cho 2 đò chở người tại ốc đảo Hồng Lam

Đồng thời, hướng dẫn người dân cách sử dụng áo phao đúng cách, an toàn trong các trường hợp khẩn cấp.

Trang bị 30 áo phao cho 2 đò chở người tại ốc đảo Hồng Lam

Người dân tỏ ra hào hứng, thích thú khi “thực hành” mặc áo phao...

Trang bị 30 áo phao cho 2 đò chở người tại ốc đảo Hồng Lam

Cán bộ xã hướng dẫn chi tiết cho người dân...

Trang bị 30 áo phao cho 2 đò chở người tại ốc đảo Hồng Lam

... từ thắt đai khóa ngang hông...

Trang bị 30 áo phao cho 2 đò chở người tại ốc đảo Hồng Lam

... tới việc cài đai an toàn phía trước

Trang bị 30 áo phao cho 2 đò chở người tại ốc đảo Hồng Lam

Theo Chủ tịch UBND xã Xuân Giang Lê Hồng Lưu: "Mỗi năm, xã hỗ trợ số tiền trị giá 5 triệu đồng cho 2 chủ đò. Các quy định về đảm bảo an toàn giao thông mùa mưa lũ được chấp hành nghiêm ngặt. Chính vì vậy, trong suốt 10 năm qua, tại bến đò chưa xảy ra sự việc đáng tiếc nào”. (Trong ảnh, 2 chủ đò ký cam kết với cơ quan chức năng trong thực hiện quy định pháp luật về ATGT đường thủy nội địa).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast