Người dân Cẩm Xuyên hiến 1.550m2 đất, tháo dỡ 1.080m tường rào trong tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Triển khai tháng cao điểm xây dựng NTM và đô thị văn minh (tháng 3/2021), MTTQ các địa phương trong toàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã đăng ký chủ trì thực hiện 114 công trình với giá trị 27,5 tỷ đồng.

Người dân Cẩm Xuyên hiến 1.550m<sup>2</sup> đất, tháo dỡ 1.080m tường rào trong tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới

Toàn cảnh hội nghị.

Sáng nay (6/4), Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công tác mặt trận quý I/2021 và kết quả tháng cao điểm xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Người dân Cẩm Xuyên hiến 1.550m<sup>2</sup> đất, tháo dỡ 1.080m tường rào trong tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới

Đại biểu tham dự hội nghị.

Quý I/2021, Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chăm lo cho các đối tượng chính sách và tập trung cao công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đến nay, việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp trong địa bàn huyện đã hoàn thành.

Đối với cấp huyện, số đại biểu được bầu là 34 vị, số ứng cử viên sau hội nghị hiệp thương vòng 2 là 64 người, số đơn vị bầu cử là 8 đơn vị, số khu vực bỏ phiếu là 157 khu vực…

Nhìn chung, Nhân dân đồng thuận, nhất trí cao đối với các ứng cử viên được các cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Triển khai tháng cao điểm xây dựng NTM và đô thị văn minh, Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức lễ phát động ra quân hỗ trợ TDP 5, thị trấn Cẩm Xuyên; qua đó, giúp địa phương chỉnh trang 15 vườn hộ, trồng mới 11 vườn với 3.500 cây ăn quả…

Người dân Cẩm Xuyên hiến 1.550m<sup>2</sup> đất, tháo dỡ 1.080m tường rào trong tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới

Phan Thanh Nghi – Phó Chánh Văn phòng NTM huyện Cẩm Xuyên: "Huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM. Dự kiến ngày 20/4, Trung ương sẽ về đánh giá các tiêu chí. Vì vậy, thời gian tới, đề nghị các địa phương tập trung cao cho việc xây dựng NTM".

Trong tháng cao điểm, MTTQ 23 xã, thị trong toàn huyện đã đăng ký chủ trì thực hiện 114 công trình với giá trị 27,5 tỷ đồng. Để xây dựng các công trình này, MTTQ huyện Cẩm Xuyên đã huy động 21.688 ngày công từ các tổ chức chính trị - xã hội trên toàn huyện.

UBMTTQ huyện Cẩm Xuyên cũng vận động Nhân dân hiến 1.550m2 đất, tháo dỡ 1.080m tường rào, nạo vét 9.050m kênh mương, láng bổ sung 10.280m lề đường, làm mới 9.420m đường bê tông, xây mới 7.763m bồn hoa, chỉnh trang 1.612 vườn hộ, xây dựng 50 vườn mẫu, trồng mới 5.801 cây xanh và 1.870 cây ăn quả…

Người dân Cẩm Xuyên hiến 1.550m<sup>2</sup> đất, tháo dỡ 1.080m tường rào trong tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch UBMTTQ huyện Cẩm Xuyên Phan Thanh Long: "Đề nghị MTTQ các xã, thị trấn tiếp tục đăng ký các phần việc trong tháng 4. Trong tuần này, MTTQ các địa phương cần ra quân cắt tỉa 100% hàng rào xanh; thu dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, bờ biển".

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên tiếp tục phối hợp với ban bầu cử các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức các bước tiếp theo của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp; tuyên truyền vận động cử tri hăng hái tham gia công tác bầu cử và đi bỏ phiếu bầu cử vào ngày 23/5...

Bên cạnh đó, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 của MTTQ huyện là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện phong trào “60 ngày thi đua cao điểm xây dựng Cẩm Xuyên đạt chuẩn huyện NTM trong tháng 5/2021”.

Người dân Cẩm Xuyên hiến 1.550m<sup>2</sup> đất, tháo dỡ 1.080m tường rào trong tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast