Hà Tĩnh phân bổ 6.000 phao cứu sinh ứng phó sự cố thiên tai

(Baohatinh.vn) - Từ nguồn dự trữ quốc gia, Hà Tĩnh đã phân bổ, cấp phát 6.000 phao cứu sinh cùng nhiều trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó với sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Hà Tĩnh phân bổ 6.000 phao cứu sinh ứng phó sự cố thiên tai

Bộ CHQS tỉnh tiếp nhận 6000 phao tròn cứu sinh, áo phao cứu sinh để cấp phát cho các địa phương

Theo đó, 13 huyện, thị, thành phố và Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh được phân bổ 3.000 áo phao cứu sinh, 3.000 phao tròn cứu sinh.

Ngoài ra, các địa phương, đơn vị còn được cấp 20 phao bè cứu sinh. Riêng huyện Hương Sơn được cấp máy bơm nước chữa cháy; Bộ CHQS tỉnh được trang bị 2 xuồng máy ST 450, ST 660 và 4 nhà bạt; Công an tỉnh, Bộ CHBĐBP tỉnh mỗi đơn vị 3 nhà bạt.

Hà Tĩnh phân bổ 6.000 phao cứu sinh ứng phó sự cố thiên tai

10 nhà bạt này cũng được phân bổ về các địa phương, đơn vị

Đây là hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho UBND các huyện, thành phố và các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Hà Tĩnh phân bổ 6.000 phao cứu sinh ứng phó sự cố thiên tai

Bộ CHQS tỉnh được trang bị 2 xuồng máy để phục vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn

Sau khi tiếp nhận đầy đủ các trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia, Bộ CHQS tỉnh sẽ thông báo cho các huyện, thành phố và các đơn vị được phân bổ chủ động liên hệ để tiếp nhận, ​quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, đúng quy định trước ngày 15/11/2018.

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast