Thương lái đến tận vườn đặt cọc, người trồng hoa ở Hà Tĩnh hết lo ế hàng

(Baohatinh.vn) - Tết Nguyên đán đang đến gần, dù lo ngại dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến sức mua nhưng hiện nay, người trồng hoa Hà Tĩnh đang rất phấn khởi khi hoa phát triển đúng thời vụ, các thương lái đã bắt đầu đến mua và đặt cọc.

Thương lái đến tận vườn đặt cọc, người trồng hoa ở Hà Tĩnh hết lo ế hàng

Cữ này, những luống cúc đại đóa tại vườn hoa gần 500 m2 của ông Võ Văn Ràn ở thôn Tây Hương (xã Tùng Lộc, Can Lộc) đã bắt đầu bung nụ. Vườn hoa được trồng trong nhà màng nên khá thuận lợi cho việc chăm sóc.

Thương lái đến tận vườn đặt cọc, người trồng hoa ở Hà Tĩnh hết lo ế hàng

Ông Võ Văn Ràn cho biết: “Vụ hoa tết năm nay, chúng tôi trồng gần 30.000 gốc hoa các loại như: cúc đại đóa, cúc bảy màu, hoa cát tường, hoa ly... Nhờ thời tiết thuận lợi cộng với chăm bón đúng quy trình nên hoa phát triển rất tốt, cây mập, nụ to hơn hẳn năm ngoái. Khác với lo lắng của tôi khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, hiện nay, nhiều khách quen đã đặt cọc để lấy hàng tết”.

Thương lái đến tận vườn đặt cọc, người trồng hoa ở Hà Tĩnh hết lo ế hàng

Trong số gần 30.000 gốc hoa, vườn hoa của ông Ràn trồng gần 20.000 gốc cúc đại đóa và được ông căn xuất bán ở 3 thời điểm: rằm tháng Chạp, tết Nguyên đán và rằm tháng Giêng.

Thương lái đến tận vườn đặt cọc, người trồng hoa ở Hà Tĩnh hết lo ế hàng

Bên cạnh cúc đại đóa, hoa ly của ông Võ Văn Ràn cũng phát triển rất tốt, dự kiến sẽ xuất bán vào dịp tết Nguyên đán.

Thương lái đến tận vườn đặt cọc, người trồng hoa ở Hà Tĩnh hết lo ế hàng

Đặc biệt, năm nay, ông Ràn thí điểm trồng 3.000 gốc hoa cát tường, một loại hoa được nhiều người yêu thích có giá trị kinh tế cao nhưng rất khó trồng và khá mới mẻ ở Hà Tĩnh. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, loài hoa này đã bắt đầu đơm nụ.

Thương lái đến tận vườn đặt cọc, người trồng hoa ở Hà Tĩnh hết lo ế hàng

Những ngày này, tại vườn hoa trồng trong nhà màng theo công nghệ cao của chị Lê Thị Hiền ở xã Hồng Lộc (Lộc Hà) không khí lao động trở nên nhộn nhịp.

Thương lái đến tận vườn đặt cọc, người trồng hoa ở Hà Tĩnh hết lo ế hàng

Với diện tích 1.100m2, vụ hoa tết năm nay, chị Hiền trồng gần 50.000 cây hoa các loại, trong đó, cúc đại đóa chiếm số lượng lớn nhất với 45.000 gốc. Thời điểm này, mỗi ngày, chị thuê 5 - 7 nhân công để bọc lưới cho nụ hoa nhằm bảo vệ khỏi côn trùng và hãm cho hoa nở đúng dịp tết sắp tới.

Thương lái đến tận vườn đặt cọc, người trồng hoa ở Hà Tĩnh hết lo ế hàng

Chị Lê Thị Hiền cho biết: “Chúng tôi rất vui khi không chỉ vụ hoa năm nay thời tiết khá thuận lợi mà thời điểm này, thương lái cũng bắt đầu đến đặt hàng, một số đại lý còn yêu cầu nhập sớm một số loại hoa. Giá cả cũng cao hơn năm ngoái”.

Thương lái đến tận vườn đặt cọc, người trồng hoa ở Hà Tĩnh hết lo ế hàng

Thương lái ở TX Hồng Lĩnh nhập sớm 200 chậu hoa ly tại nhà vườn chị Lê Thị Hiền trong ngày 9/12 với giá 150.000 đồng/chậu, cao hơn mặt bằng chung cùng kỳ năm ngoái 20.000 đồng/chậu.

Thương lái đến tận vườn đặt cọc, người trồng hoa ở Hà Tĩnh hết lo ế hàng

Được chăm sóc đúng kỹ thuật và người trồng bao bọc từng bông nên hoa cúc của vườn chị Hiền đẹp không thua kém cúc được trồng ở các làng hoa nổi tiếng trong nước.

Thương lái đến tận vườn đặt cọc, người trồng hoa ở Hà Tĩnh hết lo ế hàng

Ngoài ra chị cũng trồng thêm lay ơn...

Thương lái đến tận vườn đặt cọc, người trồng hoa ở Hà Tĩnh hết lo ế hàng

... và hoa cúc bảy màu. Trong ảnh: Cúc 7 màu được trồng vào bình lớn theo đơn hàng của khách.

Thương lái đến tận vườn đặt cọc, người trồng hoa ở Hà Tĩnh hết lo ế hàng

Với giá cả giao dịch đặt mua ở thời điểm hiện tại, ước tính, gần 50.000 gốc hoa các loại trong vụ tết năm nay sẽ mang đến cho gia đình chị Lê Thị Hiền khoảng 180 triệu đồng. Trừ chi phí các loại, vụ hoa giúp chị lãi khoảng 90 triệu đồng. (Trong ảnh: Công nhân tại vườn chị Lê Thị Hiền tiến hành lên chậu hoa ly để nhập cho thương lái).

Tin liên quan:
  • Thương lái đến tận vườn đặt cọc, người trồng hoa ở Hà Tĩnh hết lo ế hàng
    Buôn cây cảnh dịp tết ở Hà Tĩnh: Vừa xuống tiền vừa lo!

    Đầu tư cả trăm triệu, thậm chí là cả tỷ đồng để buôn bán cây cảnh dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhưng dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp khiến tiểu thương “thời vụ” ở Hà Tĩnh phập phồng âu lo...

  • Thương lái đến tận vườn đặt cọc, người trồng hoa ở Hà Tĩnh hết lo ế hàng
    Người Hà Tĩnh “chơi” cây gì đón Tết Nhâm Dần?

    Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng thời điểm này, nhiều người dân Hà Tĩnh đã tranh thủ “sắm” cây cảnh để trang trí cho ngôi nhà của mình. Xu hướng yêu thích hiện nay là cây cảnh nhỏ gọn, ý nghĩa.

Chủ đề Chào năm mới 2024

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast