Chung sức vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Hội Khuyến học - Cựu giáo chức (KH-CGC) huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa tổ chức thành công đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị được tỉnh hội chọn tổ chức đại hội điểm.

Chung sức vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài ở Can Lộc

Đội ngũ cựu giáo chức Can Lộc có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. 23/23 xã, thị trấn có tổ chức hội với 69 chi hội, 1.062 hội viên.

Nhiệm kỳ qua, nhất là từ năm 2016, Hội Khuyến học được sáp nhập với Hội Cựu giáo chức thành Hội KH-CGC, tổ chức của Hội được kiện toàn và đi vào hoạt động hiệu quả hơn. Đến nay, toàn huyện có 23 hội cơ sở, 212 chi hội thôn xóm, khối phố, 825 ban khuyến học dòng họ, 97 ban khuyến học trường học, cơ quan với tổng số gần 39 ngàn hội viên.

Các cấp hội đã chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng quỹ, trao tặng học sinh nghèo vươn lên trong học tập.

5 năm qua, toàn huyện đã huy động được hơn 22.149 triệu đồng để động viên phong trào khuyến tài trên địa bàn, có 88.771 lượt học sinh, giáo viên được khen thưởng với số tiền trên 16 tỷ đồng; 73 HSG quốc gia, 1.480 HSG tỉnh, 225 học sinh thi đại học đạt từ 25 điểm trở lên, 290 học sinh nghèo đậu đại học được tặng học bổng với số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Chung sức vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài ở Can Lộc

Đoàn chủ tịch Đại hội

Các tổ chức hội cơ sở đã tích cực vận động nhân dân đóng góp nhằm khích lệ tinh thần học tập của học sinh, sinh viên, trong đó tiêu biểu như: Khánh Lộc, Vượng Lộc, Thuần Thiện, Yên Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh… Một số dòng họ có nguồn quỹ lớn như: họ Lê Duy (xã Phú Lộc) 200 triệu đồng, họ Dương (Yên Lộc) 105 triệu đồng, họ Bùi Huy (Khánh Lộc) 73 triệu đồng…

Thực hiện phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đến nay 77,2% gia đình, 72,2% dòng họ, 87,3% cộng đồng thôn xóm, 87,6% cơ quan, trường học đạt danh hiệu học tập.

Chung sức vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài ở Can Lộc

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trần Thanh Bình biểu dương kết quả đạt được của Hội KH-CGC huyện Can Lộc nhiệm kỳ qua

Đồng hành với địa phương trong xây dựng NTM, đô thị văn minh, hội viên cựu giáo chức toàn huyện đã hiến 13.886m2 đất, tháo dỡ 8.284m tường rào và tham gia 12.717 ngày công, đóng góp 1.367 triệu đồng. 100% gia đình hội viên đạt GĐVH, trong đó có 198 GĐVH tiêu biểu.

Chung sức vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài ở Can Lộc

Ban Chấp hành Hội KH-CGC nhiệm kỳ 2029-2024 nhận nhiệm vụ

Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ tới, Hội KH-CGC Can Lộc phấn đấu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; 90% hộ gia đình, 85% dòng họ, 90% thôn xóm, khối phố, cơ quan, doanh nghiệp, 100% trường học đạt danh hiệu học tập; xây dựng quỹ khuyến học đạt bình quân 50.000 đồng/người/năm.

Đại hội đã hiệp thương bầu 27 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội KH và Hội CGC tỉnh Hà Tĩnh sắp tới.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast