Thạch Hà huy động 4.000 người trục vớt bèo, khơi thông dòng chảy

(Baohatinh.vn) - Để đảm bảo yêu cầu tiêu thoát lũ trong mùa mưa bão, sáng 15/8, huyện Thạch Hà (Hà Tinh) đã huy động nhân dân toàn huyện ra quân vớt bèo, khơi thông dòng chảy trên các tuyến sông, cống tiêu thoát.

Toàn huyện đã huy động hơn 4.000 người gồm cán bộ, công chức cấp huyện, xã và nhân dân tham gia trục vớt bèo trên tổng chiều dài hơn 44km ở các tuyến sông như: Đò Bang, Vách Nam, rào Trẻn, tuyến Cầu Sú, tuyến từ cầu Song (Việt Xuyên) đến hói Trộ (Thạch Liên), tuyến từ đập Mươi (Thạch Ngọc) đến máng Sơn Lộc (Việt Xuyên), tuyến từ tràn Cửa Ải (Thạch Xuân) đến cầu Sú (Thạch Đài)…

Thạch Hà huy động 4.000 người trục vớt bèo, khơi thông dòng chảy ảnh 1

Cán bộ, nhân dân Thạch Lạc ra quân trục vớt bèo, khơi thông dòng chảy

Ông Trần Việt Hà - Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cho biết: “Qua khảo sát thực tiễn, báo cáo của ngành nông nghiệp, và các địa phương, lượng bèo trên các tuyến sông, trục tiêu thoát sinh trưởng với tốc độ nhanh, mặc dù các địa phương đã nhiều lần ra quân vớt nhưng số lượng vẫn còn rất lớn. Vì vậy, UBND huyện đã ban hành kế hoạch và tổ chức ra quân vớt bèo, khơi thông dòng chảy nhằm đảm bảo tiêu thoát lũ trong mùa mưa bão.

Thạch Hà huy động 4.000 người trục vớt bèo, khơi thông dòng chảy ảnh 2

Dưới sự chỉ đạo của UBND huyện Thạch Hà, đã có hơn 4.000 cán bộ, nhân dân địa phương ra quân vớt bèo, khơi thông dòng chảy nhằm đảm bảo tiêu thoát lũ trong mùa mưa bão

Ngoài các địa điểm trên, các địa phương khác cũng đã huy động các lực lượng vớt bèo, rác thải trên các tuyến kênh dẫn, mương, các thùng đấu, các vị trí thấp trũng…

Được biết, đợt ra quân này thực hiện trong 2 ngày nghỉ cuối tuần (15-16/8), nhằm huy động sự vào cuộc của cán bộ, công chức các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và công chức cấp xã.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast