28 tỷ đồng trùng tu, đền Yên Tràng xứng tầm di tích LSVH cấp tỉnh

(Baohatinh.vn) - Xã Kim Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa tổ chức lễ khánh thành Di tích Lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đền Yên Tràng ở thôn Kim Thịnh với sự tham dự của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải cùng đông đảo bà con nhân dân trong vùng.

28 tỷ đồng trùng tu, đền Yên Tràng xứng tầm di tích LSVH cấp tỉnh

Đền Yên Tràng được xây dựng vào khoảng thế kỷ giữa XIV, cấu trúc ban đầu gồm: thượng điện 3 gian, hạ điện được làm bằng gỗ. Tuy nhiên, theo thời gian, đền đã xuống cấp, nhiều hạng mục bị phá hủy.

Năm 2010, gia đình anh Nguyễn Huy Tài con em quê hương đang sinh sống tại Hà Nội phát tâm công đức hơn 1 tỷ đồng để xây dựng cổng đền, hàng rào và điện thờ, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạng mục đền cần được trùng tu, tôn tạo.

28 tỷ đồng trùng tu, đền Yên Tràng xứng tầm di tích LSVH cấp tỉnh

Năm 2015, đền Yên Tràng được công nhận là di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh.

Đáp ứng lòng mong mỏi của bà con nhân dân, từ tháng 3/2016 đến nay, đền được gia đình con cháu ông Trần Văn Khế (thôn Kim Thịnh) cùng 12 nhà hảo tâm trên mọi miền Tổ quốc khởi công tu bổ tôn tạo ngay trên nền cũ với diện tích hơn 9.000m2, trong đó diện tích xây dựng 1.650 m2.

Với tổng nguồn kinh phí hơn 28 tỷ đồng, đền được tu bổ hoàn thiện 27 hạng mục: tả vu, hữu vu, tiền đường, nhà soạn lễ, nhà đón tiếp, lầu chuông...

28 tỷ đồng trùng tu, đền Yên Tràng xứng tầm di tích LSVH cấp tỉnh

Nhân dịp này gia đình con cháu ông Trần Văn Khế đã tặng tủ sách cho các thôn trong xã với tổng kinh phí 30 triệu đồng.

Đền Yên Tràng là nơi thờ phụng các vị nhiên thần, nhân thần như Bạch Y, Song đồng Ngọc nữ và Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Năm 1930, đền được chọn làm địa điểm hoạt động bí mật của các cán bộ tiền khởi nghĩa, nơi cất giấu tài liệu và thành lập chi bộ Đảng Yên Tràng. Chi bộ Yên Tràng cũng là một trong 5 chi bộ tiền thân của Đảng bộ huyện Can Lộc trong những ngày đầu thành lập Đảng.

Chủ đề Di chỉ - Khảo cổ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast