Hương Khê tiếp nhận hơn 35.600 kg gạo hỗ trợ của Chính phủ

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (27/10), huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) tổ chức tiếp nhận và phân bổ 35.630 kg gạo hỗ trợ của Chính phủ để cứu đói cho Nhân dân.

Hương Khê tiếp nhận hơn 35.600 kg gạo hỗ trợ của Chính phủ

Theo Quyết định số 3578/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, huyện Hương Khê tiếp nhận 35.630 kg gạo.

Theo Quyết định số 3578/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phân bổ gạo hỗ trợ của Chính phủ để cứu đói cho Nhân dân, đối tượng trợ giúp xã hội vùng bị thiên tai, mưa lũ của huyện Hương Khê là 13 xã gồm: Hương Trà, Hương Đô, Hương Trạch, Điền Mỹ, Hương Vĩnh, Gia Phố, Hương Giang, Hương Thủy, Lộc Yên, Hòa Hải, Hà Linh, Hương Liên, Phúc Đồng.

Ngoài ra, có 2 cơ sở trợ giúp xã hội là Trung tâm Thiên Ân (xã Lộc Yên), Trung tâm Hồng Phúc (xã Điền Mỹ) cũng được phân bổ và tiếp nhận số gạo này.

Hương Khê tiếp nhận hơn 35.600 kg gạo hỗ trợ của Chính phủ

Số gạo trên đã được phân bổ về 13 xã và 2 cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn.

Trong tổng số 13 xã và 2 trung tâm, có 67 hộ với 255 nhân khẩu được hỗ trợ 3 tháng với số lượng 45 kg gạo/nhân khẩu; 701 hộ với 1.610 nhân khẩu được hỗ trợ 1 tháng là 15 kg gạo/nhân khẩu. Như vậy, tổng số gạo hỗ trợ của Chính phủ để cứu đói cho Nhân dân, đối tượng trợ giúp xã hội vùng bị thiên tai, mưa lũ đợt này là 35.630 kg.

UBND huyện Hương Khê cũng giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tiếp nhận và phân bổ gạo cấp cho các xã, trung tâm theo danh sách cụ thể.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan căn cứ vào số lượng gạo được phân bổ, tổ chức tiếp nhận và cấp phát kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức. UBND các xã để xảy ra sai sót, khiếu nại của người dân thì UBND xã đó phải chịu trách nhiệm.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast