Mang 6.000 viên hồng phiến từ Nghệ An sang Hà Tĩnh tiêu thụ thì bị bắt

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt quả tang Hạ Giống Lỳ (SN 1968, trú tại bản Phù Quặc 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn - Nghệ An) về hành vi tàng trữ 6.000 viên ma tuý tổng hợp.

Mang 6.000 viên hồng phiến từ Nghệ An sang Hà Tĩnh tiêu thụ thì bị bắt

Hạ Giống Lỳ bị bắt tại Hương Sơn khi đang trên đường mang ma túy đi tiêu thụ

Vào khoảng 10 giờ ngày 6/1, tại thôn Tây Nam, xã Sơn Lễ (Hương Sơn) Công an huyện Hương Sơn chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Phòng Cảnh sát cơ động, lực lượng Hải quan Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang Hạ Giống Lỳ đang có hành vi tàng trữ 6.000 viên hồng phiến.

Mang 6.000 viên hồng phiến từ Nghệ An sang Hà Tĩnh tiêu thụ thì bị bắt

6.000 viên hồng phiến lực lượng chức năng thu giữ

Tại cơ quan điều tra, Hạ Giống Lỳ khai nhận, vào ngày 2/1, Lỳ lên khu vực biên giới giáp với nước Lào, mua ma tuý của một đối tượng người Lào không quen biết rồi đưa về nhà cất giấu nhằm bán kiếm lời.

Sau khi mang đi tiêu thụ thì bị các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Mang 6.000 viên hồng phiến từ Nghệ An sang Hà Tĩnh tiêu thụ thì bị bắt

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast