Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chuẩn bị các phương án đối phó bão số 3

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, ngày 18/7, Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống mưa bão tại huyện Lộc Hà.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chuẩn bị các phương án đối phó bão số 3

Đoàn công tác kiểm tra các phương án phòng chống bão lụt tại Lộc Hà

Trong 2 ngày qua, do ảnh hưởng của mưa bão, trên địa bàn Lộc Hà có mưa to và rất to, nhiều xã có nguy cơ ngập úng. Đặc biệt, một số tuyến đê ngăn mặn đang có nguy cơ sạt lở cao như: Đê đồng muối xã Thạch Châu; đê phục vụ nuôi trồng thủy, hải sản ở xã Thạch Bằng; tuyến đê biển xã Thạch Kim.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chuẩn bị các phương án đối phó bão số 3

...kiểm tra neo đậu tàu thuyền của ngư dân

Qua kiểm tra cho thấy, Lộc Hà đã xây dựng các phương án phòng chống bão số 3 với phương châm "4 tại chỗ"; kêu gọi được 473 tàu, thuyền của ngư dân, giúp đỡ 35 tàu thuyền của ngư dân nơi khác vào nơi tránh trú an toàn. Ban CHQS huyện Lộc Hà cũng đã chuẩn bị trên 200 áo phao, các phương tiện tàu xuồng, cuốc xẻng...; duy trì chế độ trực 100% quân số, sẵn sàng khi có tình huống xảy ra.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chuẩn bị các phương án đối phó bão số 3

Đại tá Trần Văn Sơn lưu ý với chính quyền địa phương một số vấn đề về phòng chống bão lũ

Đại tá Trần Văn Sơn lưu ý: Địa phương cần triển khai các phương án bảo vệ đê; bố trí lực lượng hướng dẫn nhân dân tham gia giao thông trên các vùng ngập lụt bảo đảm an toàn; nắm chắc tình hình các tàu thuyền vào tránh trú trên địa bàn; duy trì nghiêm túc chế độ trực, sẵn sàng tham gia khi có tình huống xảy ra; có phương án tổ chức sơ tán dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn khi cần thiết...

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chuẩn bị các phương án đối phó bão số 3

Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Đức Thọ kiểm tra máy móc...

Để đối phó với mưa bão, Ban CHQS huyện Đức Thọ cũng đã kịp thời huy động lực lượng giúp dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền.

Trung tá Dương Khắc Tiệp, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: "Đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện thành lập 4 đoàn kiểm tra cơ sở và 7 xã ngoài đê, 4 xã vùng thượng; đồng thời cử cán bộ phụ trách xã xuống cơ sở để kiểm tra, nắm tình hình, chỉ đạo chằng chống nhà cửa, kê kích đồ đạc, lúa lên cao.”

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chuẩn bị các phương án đối phó bão số 3

...tập kết xuồng cao tốc tới những vị trí nguy cơ ngập úng cao

Ngoài ra, đơn vị đã chuẩn bị 8 xuồng cao tốc tập kết tại các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập úng cao, 2 xe ô tô, 22 nhà bạt, 845 phao sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu.

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Chủ đề ỨNG PHÓ MƯA BÃO

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast