Ngôi nhà “biết thở” giữa lòng thành phố

Ngôi nhà có kết cấu gạch thô mộc điểm xuyết, không sơn trát nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi với đồ nội thất tối giản, hài hòa.

Ngôi nhà “biết thở” giữa lòng thành phố

Nhà Mộc tại thành phố Đà Nẵng có diện tích mặt bằng 130 m2. Nhu cầu của chủ nhà là thiết kế một căn hộ đa tiện ích, đáp ứng sinh hoạt cho một gia đình và các không gian cho thuê.

Ngôi nhà “biết thở” giữa lòng thành phố

Ngôi nhà có 4 tầng được chia thành hai phần tách rời, tạo thành các khối xếp chồng lên nhau và lối đi riêng biệt. Không gian gia chủ ở gồm hai tầng dưới với ba phòng ngủ, hai tầng trên cùng được thiết kế thành hai căn hộ.

Ngôi nhà “biết thở” giữa lòng thành phố

Nhược điểm của công trình là mặt tiền hướng Tây, thường rất nóng vào mùa hè do mặt trời chiếu trực tiếp từ trưa đến chiều.

Mong muốn của chủ nhà là có một không gian sống tiện nghi, kết nối với thiên nhiên, đồng thời giải quyết được bất lợi của thời tiết.

Ngôi nhà “biết thở” giữa lòng thành phố

Bởi vậy, vật liệu thô mộc và trung tính được ưu tiên trong thiết kế, đưa vào công trình một cách có ý đồ để cân bằng các sắc độ. Những vật liệu này làm giảm một phần sự nóng bức và cũng phù hợp với sở thích của chủ nhà. Gạch xây không trát được bố trí đan xen bên trong không gian đem đến cho ngôi nhà vẻ đẹp mộc mạc nhưng vẫn có nét độc đáo riêng.

Việc tạo ra một khoảng lùi cho khối tầng dưới cũng tạo ra một khoảng đệm giúp không khí nóng được giảm đi phần nào sự oi bức trước khi di chuyển vào nhà.

Ngôi nhà “biết thở” giữa lòng thành phố

Ngôi nhà có hai luồng giao thông riêng biệt, một cầu thang dài xuyên suốt trục nhà và một cầu thang kết hợp thông tầng chung. Điều này làm cho căn nhà được thông gió, luôn có luồng không khí đối lưu từ trước ra sau.

Khu vực sinh hoạt chung tại tầng một có thiết kế gần như mở hoàn toàn với sân trong và giếng trời. Tại đây, cây xanh lớn nhỏ được bố trí không chỉ giúp điều hòa không khí mà còn tô điểm thêm vẻ đẹp không gian.

Ngôi nhà “biết thở” giữa lòng thành phố

Giếng trời lớn liên thông theo trục đứng làm cho hơi nóng liên tục thoát ra ngoài, tạo cảm giác đây là căn nhà biết thở. Với chiều lưu thông không khí theo trục chiều dài, cả khu vực kín và mở đều có gió chuyển động hầu hết thời gian trong ngày, giải thoát nhiệt và tạo ra khối khí mát mẻ cho không gian bên trong.

Cầu thang màu xanh uốn lượn nổi bật trên phông nền mộc mạc đem đến hiệu ứng thị giác thú vị.

Ngôi nhà “biết thở” giữa lòng thành phố

Ngoài thông tầng chung phía trước, ngôi nhà còn được bố trí thêm hai thông tầng nhỏ ở khu vực công trình phụ phía sau, bố trí xen kẽ cây xanh, cùng các loại vật liệu như gạch thẻ, đá rối tự nhiên... tạo ra một không gian kiến trúc nhiệt đới.

Ngôi nhà “biết thở” giữa lòng thành phố

Phòng khách được thiết kế theo phong cách tối giản, sử dụng ít đồ nội thất nhưng các đường nét, chi tiết hoà với sự mộc mạc chung của ngôi nhà.

Ngôi nhà “biết thở” giữa lòng thành phố

Để tập trung vào việc giảm nhiệt và tăng lưu thông không khí, nhóm thiết kế đã phủ xanh ngôi nhà từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong.

Nhờ giếng trời phía trên, cây cối trong nhà vẫn đủ ánh sáng để phát triển tốt.

Ngôi nhà “biết thở” giữa lòng thành phố

Việc sử dụng các chi tiết cong và ánh sáng tự nhiên cũng làm cho công trình có nhiều sự tương phản, không gian trở nên sinh động hơn.

Ngôi nhà “biết thở” giữa lòng thành phố

Công trình hoàn thiện năm 2021, tổng chi phí 4,5 tỷ đồng.

Tin liên quan:
Theo VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast