Kết nối để xây dựng nhiều hơn những mái nhà ấm tình dân, nghĩa Đảng

(Baohatinh.vn) - Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng, với quyết tâm cao của tỉnh, sự đồng hành của các nhà hảo tâm, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục xây dựng thêm nhiều nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở dân cư cho người dân trên địa bàn.

Kết nối để xây dựng nhiều hơn những mái nhà ấm tình dân, nghĩa Đảng

Chiều 3/11, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác có buổi trao đổi với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về kết quả thực hiện chương trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ và nhà ở cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai.

Tiếp, làm việc với nguyên Chủ tịch nước và đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy.

Trong không khí thân tình, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng và đánh giá cao cấp uỷ, chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh đã có sáng kiến và quyết tâm rất lớn trong việc kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ xây dựng những công trình vì sự phát triển bền vững của cộng đồng. Từ chủ trương đúng, lãnh đạo quyết tâm, dân đồng thuận đã huy động được cả hệ thống chính trị kết nối, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm để xây dựng những mái nhà ấm tình dân, nghĩa Đảng.

Kết nối để xây dựng nhiều hơn những mái nhà ấm tình dân, nghĩa Đảng

“Đây là cách làm sáng tạo, thể hiện rõ vai trò, sự quan tâm của Đảng và sẽ tạo sự lan toả cho nhiều địa phương khác trên cả nước. Tin tưởng với quyết tâm cao của tỉnh, sự đồng hành của các doanh nghiệp trong chăm lo cuộc sống cho Nhân dân, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục xây dựng được các nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở cho người dân” - nguyên Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Hà Tĩnh cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; đồng thời kêu gọi sự chung tay ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp trong các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa qua.

Nguyên Chủ tịch nước chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh NTM. Mong muốn các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục chung tay hỗ trợ, đồng hành cùng địa phương đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và đóng góp hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn.

Thay mặt Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cảm ơn sự quan tâm của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã giúp đỡ tỉnh Hà Tĩnh trong các hoạt động an sinh xã hội thời gian qua.

Kết nối để xây dựng nhiều hơn những mái nhà ấm tình dân, nghĩa Đảng

Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng cảm ơn sự quan tâm của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các doanh nghiệp đã giúp đỡ tỉnh trong các hoạt động an sinh xã hội thời gian qua.

“Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hết sức chia sẻ với các doanh nghiệp. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh nhưng sự hỗ trợ, đóng góp của các doanh nghiệp thời gian qua và hôm nay về thăm Hà Tĩnh đã thể hiện những tình cảm sâu sắc mà các doanh nghiệp cũng như cá nhân đồng chí Trương Tấn Sang dành cho tỉnh nhà” - Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, thời điểm này năm trước, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh vẫn còn ngập trong nước lũ; nhiều công trình hạ tầng bị hư hỏng; sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề; nhiều tài sản của người dân bị lũ cuốn trôi...

Trước yêu cầu thực tiễn để sớm ổn định cuộc sống cho người dân, ngay sau lũ, BTV Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục hậu quả lũ lụt; đồng thời định hướng giải pháp lâu dài nhằm chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai. Đặc biệt, BTV Tỉnh ủy đã đề ra chủ trương xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người dân những nơi ngập lụt, khó khăn.

Kết nối để xây dựng nhiều hơn những mái nhà ấm tình dân, nghĩa Đảng

Với sự quan tâm đặc biệt của đồng chí Trương Tấn Sang và các tập đoàn, doanh nghiệp, cá nhân, Hà Tĩnh đã được hỗ trợ hơn 214 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng 24/32 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ (mỗi nhà 2 tỷ đồng); hoàn thành 1.900/2.053 nhà ở kiên cố cho người dân (mỗi nhà được hỗ trợ 70 triệu đồng).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng thông tin thêm một số tình hình KT-XH và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh thời gian qua; đồng thời mong muốn các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm giúp đỡ tỉnh trong hoạt động an sinh xã hội. Đặc biệt, mong các doanh nghiệp nghiên cứu, khảo sát, đầu tư các dự án vào địa bàn để giúp người dân Hà Tĩnh có việc làm, thu nhập ổn định ngay trên chính quê hương.

Kết nối để xây dựng nhiều hơn những mái nhà ấm tình dân, nghĩa Đảng

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Kết nối để xây dựng nhiều hơn những mái nhà ấm tình dân, nghĩa Đảng

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao tặng biểu trưng ghi nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp trong hoạt động an sinh xã hội.

Trước đó, vào đầu giờ chiều nay, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đã đến dự lễ khánh thành, gắn biển các công trình nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh bão lũ thôn Trung Bằng, xã Sơn Bằng (Hương Sơn); thôn Trung Tiến - xã Điền Mỹ và thôn 2 - xã Hà Linh (Hương Khê); trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho gia đình chị Nguyễn Thị Nghĩa (là hộ nghèo, ở thôn Đông Tân) và gia đình ông Nguyễn Văn Vĩnh (là thương binh 1/4, ở thôn Yên Trung) cùng thuộc xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà).

Kết nối để xây dựng nhiều hơn những mái nhà ấm tình dân, nghĩa Đảng

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn dự lễ khánh thành, gắn biển các công trình nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh bão lũ thôn Trung Bằng, xã Sơn Bằng (Hương Sơn) do Công ty CP Chứng khoán SSI tài trợ với kinh phí xây dựng hơn 2 tỷ đồng

Kết nối để xây dựng nhiều hơn những mái nhà ấm tình dân, nghĩa Đảng

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà cho người dân thôn Trung Bằng.

Kết nối để xây dựng nhiều hơn những mái nhà ấm tình dân, nghĩa Đảng

Đoàn dự lễ gắn biển nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ (Hương Khê) do Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc hỗ trợ 2 tỷ đồng...

Kết nối để xây dựng nhiều hơn những mái nhà ấm tình dân, nghĩa Đảng

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn tham quan nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ thôn Trung Tiến.

Kết nối để xây dựng nhiều hơn những mái nhà ấm tình dân, nghĩa Đảng

Đoàn dự lễ khánh thành nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh bão lũ thôn thôn 2, xã Hà Linh (Hương Khê) do Công ty TNHH Thương mại và phát triển công nghệ Hoàng Thành hỗ trợ 2 tỷ đồng...

Kết nối để xây dựng nhiều hơn những mái nhà ấm tình dân, nghĩa Đảng

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà cho nhân dân thôn 2, xã Hà Linh.

Kết nối để xây dựng nhiều hơn những mái nhà ấm tình dân, nghĩa Đảng

Đoàn trao hỗ trợ xây nhà ở kiên cố cho gia đình chị Nguyễn Thị Nghĩa, là hộ nghèo, ở thôn Đông Tân, xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà).

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast