Tàng trữ trái phép chất ma túy, 9X lĩnh 6 năm 6 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Vừa thi hành xong 2 bản án với tổng cộng 8 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Đình (SN 1993, thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) lại tiếp tục phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và lĩnh thêm 6 năm 6 tháng tù giam.

Tàng trữ trái phép chất ma túy, 9X lĩnh 6 năm 6 tháng tù giam

Chiều nay (28/12), TAND huyện Hương Sơn mở phiên toà xét xử Nguyễn Văn Đình (SN 1993, thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 18/8, Nguyễn Văn Đình đi nhờ xe từ nhà đến khu vực thôn Cây Tắt, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn mua 22 viên hồng phiến (Methamphetamine) trị giá 1,5 triệu đồng của một người đàn ông (không rõ tên, địa chỉ cụ thể) để về sử dụng dần.

Sau khi sử dụng hết 2 viên hồng phiến, khoảng 11h30 phút ngày 20/8, Đình mang theo 20 viên hồng phiến còn lại (có khối lượng 2,2464 gam) đi bộ từ nhà theo đường liên thôn thuộc thôn Kim Thành, xã Sơn Tây để tìm địa điểm sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang.

Tàng trữ trái phép chất ma túy, 9X lĩnh 6 năm 6 tháng tù giam

Bị cáo Nguyễn Văn Đình cúi đầu nhận tội.

Nguyễn Văn Đình là đối tượng nghiện ma túy. Năm 2013, Nguyễn Văn Đình bị TAND huyện Hương Sơn xử phạt 5 năm tù về tội “Hiếp dâm”; năm 2017, bị TAND huyện Hương Sơn xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tại phiên tòa, bị cáo đã cúi đầu nhận tội, khai báo hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo, TAND huyện Hương Sơn đã tuyên phạt Nguyễn Văn Đình 6 năm 6 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast