Bắt và di lý đối tượng lừa đảo từ Cà Mau về Hà Tĩnh thụ án

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Nghi Xuân vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Bảo (SN 1986, trú tại ấp Hoàng Lâm, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) về hành vi lừa đảo một nạn nhân tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Bắt và di lý đối tượng lừa đảo từ Cà Mau về Hà Tĩnh thụ án

Nguyễn Văn Bảo bị dẫn giải vào phòng tạm giữ Công an huyện Nghi Xuân

Trước đó, vào chiều ngày 30/3/2019, Bảo vào mạng Intrernet và tình cờ tìm thấy thông báo tìm trẻ mất tích của chị Trần Lâm Anh (trú tại thôn 2, xã Xuân Hồng, Nghi Xuân). Theo đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19/7/2018, cháu Trà My (SN 2016) chơi ở nhà cùng bà ngoại và một đứa trẻ khác. Nhưng 10 phút sau đó, bà ngoại và người thân không nhìn thấy cháu bé đâu nữa.

Bắt và di lý đối tượng lừa đảo từ Cà Mau về Hà Tĩnh thụ án

Lấy lời khai Nguyễn Văn Bảo tại Công an huyện Nghi Xuân

Gia đình cháu Trà My sau đó đã đăng thông tin và ảnh cháu bé lên các trang mạng nhờ cộng đồng giúp đỡ. Khi biết thông tin này, Bảo dã chủ động liên hệ với mẹ cháu bé, thông báo là đang giữ cháu bé tại một địa điểm bí mật. Nếu gia đình muốn chuộc phải chuyển vào tài khoản của Bảo số tiền 30 triệu đồng. Gia đình cháu bé sau đó đã trình báo cơ quan Công an huyện Nghi Xuân.

Bắt và di lý đối tượng lừa đảo từ Cà Mau về Hà Tĩnh thụ án

Lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân lập phương án truy tìm đối tượng và cháu bé bị mất tích sau khi nhận tin báo của gia đình nạn nhân

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nghi Xuân đã xác định được nơi lẩn trốn, bắt được đối tượng Bảo cùng tang vật (thẻ ATM) và di lý về huyện Nghi Xuân. Tại Cơ quan điều tra, Bảo thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang được Công an huyện Nghi Xuân điều tra làm rõ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast