Tuyển Bồ Đào Nha mất vé vào thẳng World Cup 2022

Cristiano Ronaldo cùng đồng đội thua ngược tuyển Serbia với tỷ số 1-2 ở lượt trận cuối bảng A rạng sáng 15/11 (giờ Hà Nội).

Bồ Đào Nha chỉ cần một trận hòa trên sân nhà để giành vé vào thẳng VCK World Cup 2022. Thầy trò HLV Fernando Santos ghi bàn dẫn trước ngay phút thứ 2 nhưng để đối thủ gỡ hòa sau sai lầm của thủ môn Rui Patricio ở phút 33.

Phút 90, Ronaldo gục ngã khi chứng kiến đội nhà để thủng lưới lần thứ 2 sau cú đánh đầu hiểm hóc của Aleksandar Mitrovic. Serbia chiếm ngôi đầu để dự thẳng World Cup 2022, trong khi Bồ Đào Nha sẽ phải tìm vé đến Qatar thông qua loạt trận play-off đầy rủi ro.

Tuyển Bồ Đào Nha mất vé vào thẳng World Cup 2022

Lần đầu tiên trong lịch sử, Serbia đánh bại Bồ Đào Nha

Tuyển Bồ Đào Nha có khởi đầu thuận lợi ở trận đấu quyết định ngôi đầu bảng A. Ngay phút thứ 2, chủ nhà tận dụng khoảnh khắc hớ hênh của hàng thủ Serbia để mở tỷ số.

Bernardo Silva áp sát từ phía sau để cướp bóng trong chân Nemanja Gudelj. Renato Sanches khiến CĐV tại sân Luz vỡ òa với cú sút chuẩn xác hạ thủ môn Rajkovic.

Bàn thắng sớm giúp Bồ Đào Nha triển khai thế trận phòng ngự phản công ưa thích. Chủ nhà cố giảm nhịp độ trận đấu xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, cự ly đội hình thiếu hợp lý khiến “Selecao” không thể kiểm soát khoảng trống trước khu vực 16,5 m.

Sau khi nhận lời cảnh báo là cú sút dội cột của Vlahovic ở ngay phút 12, hàng phòng ngự áo bã trầu vẫn không rút ra bài học. Phút 33, bộ ba tiền vệ phòng ngự Sanches, Danilo và Joao Moutinho tiếp tục mắc lỗi vị trí và để Dusan Tadic có khoảng trống thênh thang trước vùng cấm. Ngôi sao đang khoác áo Ajax tung cú đá quyết đoán vào góc xa để gỡ hòa 1-1 cho Serbia. Bàn thắng của đội khách có sự góp sức không nhỏ từ pha bắt bóng lỗi của thủ thành Rui Patricio.

Bồ Đào Nha vùng lên mạnh mẽ sau bàn thua. Đoàn quân của HLV Fernando Santos liên tục nhồi bóng vào từ hai biên. Phút 42, đến lượt thủ môn đội khách mắc sai lầm. Tuy nhiên, cú đá của Moutinho lại không vượt qua được hàng thủ số đông của đội khách. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 1-1.

Trong hiệp hai, Bồ Đào Nha chủ động hơn trong những tình huống lên bóng. Không phải Ronaldo, Renato Sanches mới là cầu thủ có nhiều cơ hội nhất bên phía chủ nhà. Tiền vệ sinh năm 1997 quấy phá hàng thủ Serbia bằng những tình huống đột phá dũng mãnh và những cú sút xa uy lực.

Kể từ phút 64, HLV Santos tung Bruno Fernandes vào sân. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1994 không có đóng góp vào thế trận của nhà. Ronaldo cũng bị kèm chặt. Anh thường xuyên phải lùi sâu để tìm khoảng trống. Cơ hội duy nhất của CR7 trong trận này là cú đá phạt đưa bóng đi vọt xà ở phút 14.

Tuyển Bồ Đào Nha mất vé vào thẳng World Cup 2022

Ronaldo thi đấu mờ nhạt trước hàng thủ áo trắng

Ở biên kia chiến tuyến, Serbia thi đấu đầy quyết tâm. Đội khách khiến hàng thủ Bồ Đào Nha phải căng sức bằng những pha triển khai bóng mạch lạc sang hai biên.

Càng về cuối trận, sức ép càng đè nặng lên Ruben Dias cùng đồng đội. Sau hàng loạt pha phá bóng đầy bị động, hàng thủ đội chủ nhà gục ngã khi đồng hồ chỉ sang phút 90. Tiền đạo vào sân thay người Mitrovic đón quả treo bóng từ cánh phải rồi đánh đầu cận thành để giúp Serbia hoàn tất màn lội ngược dòng đầy cảm xúc.

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast