Quyết không để dịch COVID-19 vào Hà Tĩnh qua biên giới

(Baohatinh.vn) - Dịch COVID-19 ở Lào tái diễn, các lực lượng chức năng của Hà Tĩnh đang ngày đêm nỗ lực, quyết không để mầm bệnh xâm nhập qua biên giới vào cộng đồng.

Đã 4 tháng nay, Trung úy Thân Văn Quốc - Chốt trưởng chốt số 1, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo không về nhà. Anh phải cùng đồng đội thực hiện “mục tiêu kép” vừa bảo vệ đường biên giới quốc gia vừa đảm bảo công tác phòng dịch.

Đặc biệt, từ khi dịch COVID-19 tái diễn tại Lào (khoảng cuối tháng 4/2021) lại nay, nhiệm vụ của anh và đồng đội càng nặng nề.

16 đồng chí của chốt số 1 được chia làm 4 kíp trực, xuyên ngày xuyên đêm tuần tra, kiểm soát các đường mòn, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Quyết không để dịch COVID-19 vào Hà Tĩnh qua biên giới

Chốt số 1 được chia làm 4 kíp trực, kiểm soát, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Trung úy Thân Văn Quốc cho hay: “Dịch bệnh ở nước bạn đang tái diễn trở lại, thêm vào đó thời điểm này bên Lào là mùa mưa, ít việc làm do vậy nhu cầu trở về nước của người dân vẫn rất lớn. Đặc biệt, nhiều đối tượng đã lợi dụng cơ hội nhập cảnh trái phép hòng trốn cách ly. Các đối tượng này đi có tổ chức; thuê người Lào dẫn đường theo nhiều lối tắt và lợi dụng khung giờ cao điểm hoặc khi trời mưa, đêm tối để vượt biên trái phép nên khó phát hiện.

Hơn nữa, thời tiết ở cửa khẩu hiện rất khắc nghiệt, ngày nắng, đêm mưa lạnh, sương mù dày đặc đã ảnh hưởng đến tầm quan sát và tính cơ động của cán bộ, chiến sỹ. Tuy vậy, với tinh thần vượt khó, quyết tâm cao, chúng tôi đã kiên quyết không để đối tượng nào vượt biên trái phép vào địa bàn. Tính riêng trong tháng 5 và 6/2021, chốt số 1 đã phát hiện, phối hợp bắt giữ 2 vụ với 4 đối tượng người Lạng Sơn và Nghệ An vượt biên trái phép vào địa bàn”.

Cùng với tổ chốt số 1 thì gần 30 cán bộ, chiến sỹ của 2 tổ chốt còn lại thuộc Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cũng tăng cường chốt chặn ở các đường mòn 2 bên cánh gà cửa khẩu và khu vực ra, vào cửa khẩu nhằm kiểm tra, kiểm soát, không để người và phương tiện vượt biên khiến dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng.

Quyết không để dịch COVID-19 vào Hà Tĩnh qua biên giới

Nỗ lực vượt khó, lực lượng biên phòng kiên quyết không để đối tượng nào vượt biên trái phép vào địa bàn.

Đại úy Võ Anh Tuấn – Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thông tin: “Từ đầu năm lại nay, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 20 vụ/30 đối tượng vi phạm. Trong đó, xuất nhập cảnh trái phép 6 vụ/10 đối tượng; vượt biên trái phép 12 vụ/19 đối tượng. Qua đó, góp phần ngăn chặn không cho dịch bệnh xâm nhập vào cộng đồng”.

Thời gian qua, lực lượng biên phòng còn làm tốt công tác kiểm soát xuất nhập cảnh đảm bảo thông thoáng, chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại cửa khẩu.

Trung tá Phan Đông Đức – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Đơn vị tiếp tục duy trì hoạt động của 9 chốt với 105 cán bộ, chiến sỹ tham gia phòng chống dịch COVID-19. Từ đầu năm lại nay, đơn vị đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 91.995 lượt người, 56.510 lượt phương tiện. Trong đó, theo dõi, phân luồng cách ly phòng, chống dịch COVID-19 cho 7.256 người, 73 lượt phương tiện về các khu cách ly tập trung của các địa phương theo quy định”.

Quyết không để dịch COVID-19 vào Hà Tĩnh qua biên giới

Phương tiện ra, vào cửa khẩu được lực lượng chức năng kiểm soát nghiêm ngặt.

Theo ghi nhận, lực lượng biên phòng đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt việc theo dõi, phân luồng cách ly phòng, chống dịch COVID-19. Đều đặn mỗi ngày, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bố trí 1 chuyến xe chở công dân vừa nhập cảnh vào cách ly tại ký túc xá Mitraco (TX Kỳ Anh).

Cùng với biên phòng, các lực lượng hải quan, y tế cũng đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh. Đã 2 tháng nay, 6 cán bộ của tổ kiểm dịch y tế Cửa khẩu quốc tế Cầu treo thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh liên tục bám trụ ở cửa khẩu, ngày đêm nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Bác sỹ CK1 Nguyễn Hữu Hùng – Phó trưởng khoa Kiểm dịch y tế CDC Hà Tĩnh, phụ trách tổ kiểm dịch y tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thông tin: “Mỗi ngày có từ 15 – 25 người chủ yếu từ Lào nhập cảnh vào cửa khẩu. Ngay khi vào cửa khẩu, đội ngũ y tế đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành đo thân nhiệt và yêu cầu khai báo y tế cũng như sắp xếp các vị trí tại nhà chờ trước khi chuyển vào khu cách ly tập trung tại ký túc xá Mitraco (TX Kỳ Anh). Những người từ Lào, Thái Lan về nguy cơ nhiễm Covid-19 cao, do vậy trong mọi thời điểm, các y bác sỹ đều triển khai đúng quy trình phòng dịch, đảm bảo khoảng cách tiếp xúc để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo”.

Hiện nay, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đón khoảng 40 – 50 lượt phương tiện xuất nhập cảnh mỗi ngày. Tuy số lượng phương tiện giảm mạnh, chỉ bằng 40% so với các tháng trước, song Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng dịch.

Quyết không để dịch COVID-19 vào Hà Tĩnh qua biên giới

Cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo làm thủ tục thông quan cho doanh nghiệp.

Ông Lê Minh Đức – Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Từ khi dịch COVID-19 ở Lào tái diễn, công tác phòng chống dịch được đơn vị thực hiện ở mức cao nhất. Theo đó, cán bộ hải quan được trang bị đồ bảo hộ an toàn; phương tiện ra, vào cửa khẩu được kiểm soát nghiêm ngặt và quán triệt 100% phương tiện đổi lái khi về đến Việt Nam.

Dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp, dự báo hoạt động xuất nhập khẩu thời gian tới sẽ còn khó khăn. Bởi vậy, đơn vị một mặt tích cực hỗ trợ, động viên doanh nghiệp vượt khó để vực dậy đà tăng thu ngân sách; mặt khác chủ động phối hợp với các lực lượng ngăn chặn không cho dịch bệnh xâm nhập vào cộng đồng”.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast