Phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông thuận lợi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Với việc kiểm tra nhanh gọn, tạo thuận tiện cho phương tiện vận tải hàng hóa di chuyển ra vào địa bàn, Hà Tĩnh chưa để xảy ra tình trạng ùn tắc tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Video: Phương tiện vận tải hàng hóa ra vào Hà Tĩnh thuận lợi

Phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông thuận lợi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh

Ngày 28/6/2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Hà Tĩnh đã thiết lập 2 chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở 2 cửa ngõ phía Bắc và Nam nằm trên QL1 (1 chốt ở xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh và 1 chốt ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) nhằm kiểm soát lượng người và phương tiện ra vào địa bàn. Ảnh: chốt kiểm soát phía Bắc trên QL1 đoạn qua thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

Phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông thuận lợi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh

Thời gian sau đó, khi dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là khi các địa phương lân cận như: Nghệ An, Quảng Bình xuất hiện nhiều ca bệnh trong cộng đồng, Hà Tĩnh đã lập thêm các chốt kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh, QL12C. Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh cũng thiết lập các chốt theo phương châm “xã bảo vệ xã, huyện bảo vệ huyện, tỉnh bảo vệ tỉnh”. Ảnh: chốt kiểm soát ở cửa ngõ phía Tây nằm trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hương Trạch, huyện Hương Khê.

Phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông thuận lợi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh

Tại đây, Hà Tĩnh đã kiểm soát chặt người đến - về trên địa bàn (người và phương tiện khi qua các chốt kiểm soát phải thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch trình di chuyển), đặc biệt là người trở về từ vùng có dịch, góp phần hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh.

Phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông thuận lợi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh cũng chỉ đạo các địa phương, đơn vị khi thiết lập chốt kiểm soát phải thực hiện tốt việc lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt, không để xảy ra tình trạng đứt gãy các hoạt động sản xuất, đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế. Ảnh: Các phương tiện vận tải hàng hóa được cấp thẻ “luồng xanh” lưu thông thuận lợi qua các chốt kiểm soát ở Hà Tĩnh.

Phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông thuận lợi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh

Thượng úy Mai Thế Vương - cán bộ CSGT thuộc chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 phía Bắc Hà Tĩnh cho hay: Tất cả các phương tiện vận tải hàng hóa khi di chuyển qua chốt đều phải dừng lại để kiểm tra. Với phương tiện vận tải hàng hóa có thẻ “luồng xanh” nếu như không ghé các địa điểm ở Hà Tĩnh thì mất chừng hơn 1 phút kiểm tra là được đi ngay.

Phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông thuận lợi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh

Trường hợp phương tiện vận tải hàng hóa có điểm dừng là Hà Tĩnh thì tài xế phải khai báo y tế, lịch trình di chuyển và có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 còn hiệu lực. Quá trình này cũng diễn ra trong 5 phút và tài xế khi đáp ứng đủ yêu cầu thì được qua chốt.

Phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông thuận lợi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh

Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh - Phụ trách chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 phía Nam Hà Tĩnh cho biết: "Thời gian qua, chốt luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận tải hàng hóa di chuyển ra vào địa bàn. Mỗi khi có tình huống phát sinh, tổ trực chốt nhanh chóng thông báo tới các cấp lãnh đạo để sớm đưa ra phương án xử lý, đảm bảo phương tiện lưu thông thuận lợi nhất".

Phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông thuận lợi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh

Việc Hà Tĩnh tạo thuận lợi cho phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa đã được minh chứng cụ thể, bởi từ khi các chốt kiểm soát được thiết lập cho tới nay, chưa xảy ra tình trạng ùn tắc phương tiện, gây ảnh hưởng tới quá trình lưu thông hàng hóa.

Phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông thuận lợi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh

“Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp thì việc lập chốt kiểm soát để kiểm tra người ra vào địa bàn là điều tất yếu và tôi luôn chấp hành mỗi khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng khai báo y tế. Tôi thấy chốt kiểm soát ở Hà Tĩnh xử lý mọi việc nhanh gọn, chỉ khoảng 5 phút là xe đã có thể lưu thông rồi”, tài xế Phạm Văn Hạnh điều khiển xe tải chở sợi từ Hà Nam vào cho Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh (phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh), chia sẻ.

Phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông thuận lợi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh

Chặt chẽ nhưng nhanh gọn, tạo thuận lợi cho phương tiện lưu thông cũng là đánh giá chung của phần lớn các tài xế đối với công tác kiểm tra tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch của Hà Tĩnh.

Phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông thuận lợi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh

Ghi nhận cho thấy, các tài xế điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa khi di chuyển ra vào Hà Tĩnh cũng chấp hành đầy đủ các yêu cầu của việc phòng chống dịch bệnh như: khai báo y tế, lịch trình di chuyển đầy đủ; có giấy test âm tính với COVID-19 còn hiệu lực; phương tiện có giấy nhận diện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh thì dán ở phần đầu xe...

Phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông thuận lợi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh

Cán bộ y tế chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở Hà Tĩnh giám sát và giải đáp thắc mắc trong quá trình khai báo y tế của tài xế khi phương tiện di chuyển vào “đổ hàng” ở địa bàn.

Phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông thuận lợi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh

Các tài xế đồng tình với việc lập chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn của Hà Tĩnh, bởi đây là việc cần thiết để bảo vệ cộng đồng và bản thân họ trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast