Cơ động lực lượng sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ - cứu nạn

(Baohatinh.vn) - Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 vừa tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng tại Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

co dong luc luong san sang chien dau cuu ho cuu nan

Đoàn kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh

Tại các cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Tư lệnh Quân khu 4 và đoàn công tác đã kiểm tra việc quán triệt, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác quân sự - quốc phòng địa phương trong thời gian qua cũng như việc chấp hành nền nếp chính quy trong thực hiện nhiệm vụ như: duy trì chế độ chào cờ đầu tháng, điều lệnh đội ngũ, nội vụ vệ sinh, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sỹ trong toàn cơ quan.

co dong luc luong san sang chien dau cuu ho cuu nan

... kiểm tra hoạt động chào cờ đầu tháng...

co dong luc luong san sang chien dau cuu ho cuu nan

... kiểm tra điều lệnh...

co dong luc luong san sang chien dau cuu ho cuu nan

... kiểm tra doanh trại...

co dong luc luong san sang chien dau cuu ho cuu nan

... nhà ở của cán bộ, nhân viên...

co dong luc luong san sang chien dau cuu ho cuu nan

... bếp ăn nuôi dưỡng bộ đội

Qua kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những kết quả đạt được của cơ quan Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị huyện, thị, thành phố trong thời gian tới cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh; chủ động phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý tốt các vấn đề nảy sinh từ cơ sở.

Thường xuyên củng cố, xây dựng tiềm lực chính trị, kinh tế, quân sự, khoa học trong khu vực phòng thủ địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, đóng quân canh phòng, huấn luyện, diễn tập sát thực tế và địa bàn đóng quân. Bảo đảm lượng dự trữ vật chất, trang bị hậu cần cho các nhiệm vụ. Bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật đồng bộ, đủ cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, A2, trực phòng không, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn.

Tăng cường xây dựng nền nếp, chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật. Chủ động phối hợp với các cơ quan quân khu đẩy mạnh công tác dân vận, giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới và xóa đói, giảm nghèo. Sẵn sàng cơ động lực lượng và phương tiện tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; xây dựng mối quan hệ đoàn kết “quân – dân” trên địa bàn đóng quân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast