Tuần sau miền Bắc hửng nắng

Đợt không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng tới miền Bắc đến hết ngày 16/12. Sáng thứ ba (17/12) trời bắt đầu hửng nắng, nền nhiệt tăng thêm 2-3 độ C.

Từ 17/12, trời miền Bắc hửng nắng. Ảnh: Nguyên Anh.
Từ 17/12, trời miền Bắc hửng nắng. Ảnh: Nguyên Anh.

Nhiệt độ miền Bắc hiện ở mức 17-18 độ C, vùng núi 10-11 độ C. Ngày 15-16/12, một đợt không khí lạnh tăng cường mạnh sẽ ảnh hưởng tới miền Bắc, nền nhiệt xấp xỉ rét đậm dao động 11-16 độ C, vài nơi có mưa. Sang ngày 17 miền Bắc sẽ có nắng, trời ấm, nhiệt độ tăng lên mức 22-24 độ C, tuy nhiên trời rét về đêm và sáng.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông xuân ở Bắc Bộ khả năng xảy ra vào đầu tháng 1/2014, muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm sẽ tập trung nhiều vào tháng 1 và 2/2014.

Trong mùa đông xuân 2013-2014 ở các tỉnh phía Bắc xen kẽ giữa những thời kỳ ấm hơn mức bình thường là một số đợt rét đậm, rét hại. Phần lớn các đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 3 đến 5 ngày, nhưng cũng đề phòng kéo dài hơn.

Theo VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast