Tăng cường truyền thông phòng, chống ma túy học đường qua các hoạt động trải nghiệm, ngoại khoá

(Baohatinh.vn) - Hằng năm, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh thường xuyên tập trung phổ biến nội dung giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, tai nạn, tệ nạn xã hội xâm nhập học đường.

Chiều 5/11, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh chủ trì hội thảo trực tuyến đánh giá nhiệm vụ phòng, chống ma túy trong trường học năm 2021 và bảo đảm an toàn trường học khi học sinh, sinh viên quay trở lại học trực tiếp tại trường.

Tại điểm cầu Hà Tĩnh có lãnh đạo một số phòng chuyên môn - Sở GD&ĐT, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Hà Tĩnh, phòng Giáo dục nghề nghiệp, Bình đẳng giới – Sở LĐ-TB&XH.

Tăng cường truyền thông phòng, chống ma túy học đường qua các hoạt động trải nghiệm, ngoại khoá

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh

Thời gian qua, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma túy tội phạm trong trường học nên ngay từ đầu năm học, các cơ sở giáo dục trên cả nước đã chủ động xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường - công an - gia đình; nghiêm túc triển khai các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT, của địa phương về công tác tuyên truyền, phòng, chống ma túy, tội phạm tới toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

Hằng năm, 100% cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung phòng, chống ma túy, phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật tích hợp vào các môn học chính khoá, đặc biệt là bộ môn giáo dục công dân và các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Tăng cường truyền thông phòng, chống ma túy học đường qua các hoạt động trải nghiệm, ngoại khoá

Các đại biểu chăm chú theo dõi nội dung hội thảo.

Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các trường học được thay đổi cả về nội dung và cách thức tuyên truyền... qua đó giúp các em học sinh có kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ mình trước các loại tội phạm về ma túy, đồng thời nâng cao tinh thần đấu tranh tố giác tội phạm về ma tuý.

Tại Hà Tĩnh, ngay từ đầu năm học, Sở GD&ĐT đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục tập trung nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, tai nạn, tệ nạn xã hội xâm nhập học đường.

Các nhà trường và cơ sở giáo dục tại Hà Tĩnh đã tổ chức tốt các hoạt động phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về Pháp luật phòng, chống ma túy (tổ chức phiên tòa giả định, sân khấu hóa…). Đồng thời, các nhà trường, cơ sở giáo dục treo pano tại các cơ sở với nội dung tuyên truyền về hiểm họa của tệ nạn ma túy, HIV/AIDS.

Tăng cường truyền thông phòng, chống ma túy học đường qua các hoạt động trải nghiệm, ngoại khoá

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông (Đại học Hà Tĩnh) đã tổ chức cho đại diện các lớp tham gia ký cam kết phòng chống ma túy học đường năm học 2020-2021. Ảnh tư liệu

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy trong trường học; tình hình phối hợp triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống ma túy trong trường học năm 2021; những thuận lợi và khó khăn đối với công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm; phòng, chống cháy nổ và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi học sinh đi học trực tiếp; công tác phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống tai nạn thương tích trong trường học.

Tăng cường truyền thông phòng, chống ma túy học đường qua các hoạt động trải nghiệm, ngoại khoá

Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh ghi nhận những ý kiến thảo luận tích cực và gợi mở một số nội dung định hướng nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống ma tuý trong học đường thời gian tới.

Tăng cường truyền thông phòng, chống ma túy học đường qua các hoạt động trải nghiệm, ngoại khoá

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh kết luận hội nghị (Ảnh: moet.gov.vn)

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị, trong thời gian tới, sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố triển khai việc giảng dạy trong chương trình chính khóa và tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa các nội dung giáo dục về phòng ngừa ma túy cho học sinh, sinh viên ở các cấp học.

Đồng thời triển khai có hiệu quả các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19, phối hợp với ngành y tế, chủ động xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó với tình huống dịch; xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em của ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 -2025; xây dựng và nhân rộng mô hình trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước.

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast