Hà Tĩnh giải quyết dứt điểm các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở

(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị liên tịch ký kết phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết: Hà Tĩnh đã giải quyết dứt điểm các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống và xẩy ra “điểm nóng”.

Sáng nay (23/12), tại Nghệ An, Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Quân khu và 6 tỉnh trên địa bàn quân khu tổ chức hội nghị liên tịch ký kết phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2021. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tham luận.

Hà Tĩnh giải quyết dứt điểm các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở

Các đại biểu tham dự hội nghị liên tịch phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2021.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 đã báo cáo kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ, chủ trương, biện pháp tiếp tục phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2021 giữa Quân khu và 6 tỉnh trên địa bàn.

Hà Tĩnh giải quyết dứt điểm các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 báo cáo các nội dung liên quan tại hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2020 với nhiều khó khăn nhưng Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chính quyền địa phương 6 tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP.

Nhờ đó, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ và thế trận lòng dân tiếp tục được củng cố, tăng cường. Chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT không ngừng được nâng lên; tham gia có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống dịch Covid-19… Mối quan hệ giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chính quyền địa phương ngày càng gắn bó.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã đi sâu đánh giá kết quả triển khai công tác xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, nhất là cơ sở vùng giáo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh giải quyết dứt điểm các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở

Năm 2020, trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn Hà Tĩnh có những thời cơ thuận lợi và nguy cơ thách thức đan xen, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, giải pháp xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ xây dựng; củng cố hệ thống chính trị vùng giáo vững mạnh.

Ngay sau đại hội Đảng các cấp, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và Ban điều hành cụm an toàn làm chủ các cấp được kiện toàn theo đúng hướng dẫn. Tổ chức và hoạt động cụm an toàn làm chủ của địa phương được duy trì có nề nếp; thường xuyên phối hợp giữa các lực lượng cung cấp, trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề nảy sinh trên địa bàn…

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về tôn giáo và công tác tín ngưỡng tôn giáo; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên nắm chắc dư luận, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo và cơ quan chuyên trách với các chức sắc, chức việc và Nhân dân để giải quyết mọi vướng mắc và tâm tư, nguyện vọng chính đáng...

Đặc biệt, Hà Tĩnh đã kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố QP-AN; triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, góp phần nâng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân vùng giáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho hay, để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS-QP năm 2021 đã ký kết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vùng giáo, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng cán bộ cốt cán tôn giáo. Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách và các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân vùng giáo.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức gắn với gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với các chức sắc, chức việc tôn giáo. Đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo 35 các cấp. Chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng phương án tổng thể của tỉnh về bảo đảm ANCT, TTATXH; xử lý nghiêm, kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các đối tượng phản động, chức sắc cực đoan; chủ động phương án “4 tại chỗ”, nắm và giải quyết dứt điểm các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống và xẩy ra “điểm nóng”.

Hà Tĩnh giải quyết dứt điểm các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các địa phương ký kết biên bản phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2021.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu và lãnh đạo UBND 6 tỉnh đã ký kết văn bản, các nội dung phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2021 mà hội nghị đã xác định.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast