Vũ Quang đầu tư trăm tỷ nâng cao đời sống tinh thần nhân dân

(Baohatinh.vn) - Những năm gần đây, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, mua sắm các trang thiết bị phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân và góp phần thực hiện các nội dung trong bộ tiêu chí xây dựng NTM...

Vũ Quang đầu tư trăm tỷ nâng cao đời sống tinh thần nhân dân

Nhà văn hóa huyện Vũ Quang vừa được cải tạo, nâng cấp một số hạng mục nên khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ lớn của huyện...

Để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng như góp phần hoàn thiện một phần trong tiêu chí NTM cấp huyện, những ngày vừa qua, chủ đầu tư và các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục nằm trong diện sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc, hội trường, sân nền và lắp đặt các trang thiết bị phục vụ các hoạt động chung tại nhà văn hóa huyện.

Gói đầu tư có tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng này đang lắp đặt một số thiết bị vui chơi ngoài trời cho người già và trẻ em...

Vũ Quang đầu tư trăm tỷ nâng cao đời sống tinh thần nhân dân

Công nhân sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng và các hạng mục khác trong nhà văn hóa huyện để phục vụ tốt hơn các sự kiện văn hóa, văn nghệ và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn...

Ông Phạm Cẩm Hà - Trưởng phòng Văn hóa huyện Vũ Quang thông tin: “Việc chỉnh trang nhà văn hóa cấp huyện là hạng mục cuối cùng để có thể đạt chuẩn NTM về tiêu chí văn hóa cấp huyện và đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt chung. Sau khi hoàn thành, nhà văn hóa và các công trình như sân vận động, sân tennis, sân bóng đá mini... sẽ tạo ra sự đồng bộ, phát huy tốt hiệu quả để cộng đồng sinh hoạt, tập luyện, thi đấu...”.

Vũ Quang đầu tư trăm tỷ nâng cao đời sống tinh thần nhân dân

Trưởng phòng Văn hóa huyện Vũ Quang kiểm tra các dụng cụ thể thao chuyên dụng hiện có để có thể phục vụ tốt cho các cuộc thi đấu, giao lưu thể thao...

Không chỉ cấp huyện mà việc đầu tư xây dựng thiết chế cơ sở văn hóa cũng được các địa phương ở Vũ Quang quan tâm từ nhiều năm nay. Theo ước tính, gần 3 năm trở lại đây, toàn huyện đã huy động được gần 100 tỷ đồng từ các “kênh” khác nhau để đầu tư vào các hạng mục phục vụ cho việc nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Theo đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa huyện Vũ Quang, giai đoạn 2017 - 2020”, thời gian tới, toàn huyện sẽ lồng ghép các chương trình, dự án, ngân sách các cấp, xã hội hóa và đóng góp của nhân dân khoảng 123,4 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục, công trình liên quan đến lĩnh vực văn hóa...

Vũ Quang đầu tư trăm tỷ nâng cao đời sống tinh thần nhân dân

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", thôn Hương Phố (xã Đức Hương) đã huy động được 1,2 tỷ đồng để xây dựng nhà hội quán khang trang, khuôn viên thoáng đẹp, có trang thiết bị đầy đủ...

Nguồn lực trên sẽ giúp 100% xã, thị trấn trong huyện có nhà văn hóa khang trang, 73/73 thôn/tổ dân phố có nhà văn hóa đạt chuẩn, có 76 sân bóng chuyền, 53 sân bóng đá mini, 39 sân cầu lông, 12 bàn bóng bàn.

Hệ thống nhà văn hóa - khu thể thao xã, khu thể thao xóm hoạt động thường xuyên, có hiệu quả, là nơi tổ chức hội họp của các đoàn thể, câu lạc bộ văn hóa, thể dục, thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của nhân dân...

Vũ Quang đầu tư trăm tỷ nâng cao đời sống tinh thần nhân dân

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng xã tái định cư Hương Quang vẫn ưu tiên bố trí kinh phí, huy động tốt sức dân và các nguồn tài trợ để xây dựng các thiết chế văn hóa. Trong ảnh: Công nhân tiến hành chỉnh trang sân vận động xã

Trưởng phòng văn hóa huyện Vũ Quang cho biết thêm: "Hiện, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ cho việc sinh hoạt, tập luyện, giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT đã cơ bản đáp ứng yêu cầu của nhân dân.

Tất cả 11/11 xã có nhà văn hóa được trang bị các thiết bị như bàn ghế, tủ, loa đài âm thanh, ánh sáng; có khu thể thao như sân bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông… đảm bảo diện tích từ 2.000 m2; quy hoạch sân vận động diện tích từ 10.800 m2 trở lên đảm bảo theo quy định; 3 nội dung trong bộ tiêu chí xây dựng NTM cấp xã đều đã cơ bản hoàn thành, chỉ cần nâng cấp, điều chỉnh ít hạng mục nhỏ ở một số địa phương là đạt chuẩn”.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast