Bắt xe khách vận chuyển nhiều hiện vật nghi là đồ cổ

Chiếc xe khách mang biển số Lào UN-6488 do Phonxaydathon (quốc tich Lào) vận chuyển một lô hàng nghi đồ cổ từ Hà Nội đi Thủ đô Viengchan khi qua Cửa khẩu Cầu Treo đã bị lực lượng Hải quan Hà Tĩnh bắt giữ.

Vào ngày 6/12, khi chiếc xe khách trên đang kiểm lưu hành qua Cửa khẩu Cầu Treo thì lực lượng Hải quan bất ngờ phát hiện một chiếc thùng các - tông đựng rất nhiều hiện vật nghi là đồ cổ. Qua khám xét lô hàng trên, cơ quan chức năng đã thu giữ trên 60 hiện vật nhiều hình thù và chất liệu khác nhau như: đồng, bạc, sứ, đất nung…

Hiện vật bằng sứ...
Hiện vật bằng sứ...
bằng đồng...
bằng đồng...
và bằng đất nung
và bằng đất nung

Ngay sau đó, Chi cục Hải quan Hà Tĩnh đã mời các nhà nghiên cứu thuộc Sở Văn hóa - Thế thao và Du lịch Hà Tĩnh giám định và bước đầu kết luận: Trong số những hiện vật bị thu giữ có một số thuộc nhóm cổ vật, nhóm hiện vật giả cổ và một số hiện vật thủ công mỹ nghệ.

Ngày 8/12, ông Đinh Đức Xương - Cục trưởng Cục Hải Quan Hà Tĩnh cho biết: 61 hiện vật được nghi đồ cổ nói trên đang được các nhà nghiên cứu và lực lượng chức năng tiếp tục giám định, xác minh làm rõ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast