510 triệu đồng hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - 157 người dân ở các xã Xuân Lộc và Tùng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) được Hội CTĐ tỉnh trao số tiền 510 triệu đồng từ dự án “Cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Việt Nam”.

Ngày 6/8, Hội CTĐ tỉnh tổ chức cấp phát nguồn hỗ trợ để phục hồi sinh kế lần 2 và nguồn sửa chữa nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ lần 1 ở các xã Xuân Lộc và Tùng Lộc.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Việt Nam” do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ.

510 triệu đồng hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai ở Can Lộc

Theo đó, mức hỗ trợ lần 2 cho các gia đình phục hồi sinh kế là 2 triệu đồng, mức hỗ trợ lần 1 cho các gia đình sửa chữa nhà ở là 10 triệu đồng.

510 triệu đồng hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai ở Can Lộc

Tại xã Xuân Lộc có 60 gia đình được hỗ trợ phục hồi sinh kế lần 2 và 12 gia đình được hỗ trợ tiền sửa chữa nhà lần 1.

Xã Tùng Lộc có 70 gia đình được hỗ trợ phục hồi sinh kế lần 2 và 15 gia đình được hỗ trợ sửa nhà lần 1. Tổng số tiền cấp phát cho người dân hưởng lợi tại 2 xã trong dịp này là 510 triệu đồng.

Trước đó, vào đầu tháng 7, 130 gia đình tại 2 xã Xuân Lộc và Tùng Lộc đã được Hội CTĐ tỉnh trao số tiền hỗ trợ phục hồi sinh kế lần 1 với số tiền mỗi hộ 3 triệu trồng.

510 triệu đồng hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai ở Can Lộc

Đây sẽ là nguồn lực quan trọng giúp người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ, từng bước cải thiện cuộc sống.

510 triệu đồng hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai ở Can Lộc

Chủ tịch Hội CTĐ Hà Tĩnh Mai Lê Thuộc mong muốn người dân sẽ sử dụng nguồn tiền đúng mục đích, hội sẽ trực tiếp đến từng gia đình để kiểm tra việc thực hiện dự án.

Dự án “Cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Việt Nam” của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ được triển khai tại Hà Tĩnh từ tháng 1 đến hết tháng 9/2021. Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội CTĐ tỉnh đã lựa chọn 4 xã thuộc 2 huyện (Can Lộc và Lộc Hà) để triển khai dự án. Theo đó, có hơn 1.000 hộ dân thuộc các xã Xuân Lộc và Tùng Lộc (Can Lộc); Thịnh Lộc, Hộ Độ (Lộc Hà) được hưởng lợi.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast