Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết các trung tâm chăm sóc, điều dưỡng thương binh ở Nghệ An

(Baohatinh.vn) - Chúc tết cán bộ, nhân viên trung tâm và các thương bệnh binh, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu gửi lời chúc cán bộ, nhân viên và các thương bệnh binh đón mùa xuân mới đầm ấm.

Sáng 21/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH đã tới thăm và chúc tết tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An và Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền Tân Sửu năm 2021.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết các trung tâm chăm sóc, điều dưỡng thương binh ở Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH đã tới thăm và chúc tết tại các trung tâm chăm sóc, điều dưỡng thương binh ở tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết các trung tâm chăm sóc, điều dưỡng thương binh ở Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tặng quà, chúc tết cán bộ, nhân viên, thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An...

Tại các trung tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu vui mừng thông tin với lãnh đạo trung tâm và các thương bệnh binh tình hình phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua. Đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết các trung tâm chăm sóc, điều dưỡng thương binh ở Nghệ An

...và Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền Tân Sửu năm 2021

Chuẩn bị đón tết cổ truyền Tân Sửu năm 2021, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ, nhân viên trung tâm và các thương bệnh binh đang được chăm sóc, điều dưỡng tại đây.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết các trung tâm chăm sóc, điều dưỡng thương binh ở Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu ân cần thăm hỏi, động viên và chúc tết các thương bệnh binh đang được chăm sóc tại các trung tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cán bộ trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng các thương bệnh binh; các thương binh tiếp tục thể hiện bản lĩnh kiên cường để chống chọi với bệnh tật, vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đón mùa xuân mới đầm ấm.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 64 thương bệnh binh nặng và 5 thân nhân liệt sỹ, trong đó có 28 thương bệnh binh quê Hà Tĩnh.

Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh tỉnh Nghệ An hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 92 thương bệnh binh qua các thời kỳ và thân nhân thương binh, trong đó có 21 người quê Hà Tĩnh.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast