Iraq: Một loạt vụ đánh bom, ít nhất 51 người chết

Bộ Nội vụ Iraq cho biết nước này đang đối diện với một cuộc “chiến tranh mở”.

Ảnh: canindia
Ảnh: canindia

Một loạt vụ đánh bom xe nhằm vào các khu chợ và các tuyến phố mua sắm đông đúc tại thủ đô Bátđa của Iraq hôm qua làm ít nhất 51 người chết và hơn 100 người bị thương.

Bom liên tiếp phát nổ tối qua ở các quận phía Đông, Nam và Bắc thủ đô Baghdad tại những khu vực đông người đi mua sắm và các tín đồ cầu nguyện gần một nhà thờ Hồi giáo.

Trong một vụ tấn công nhằm vào Quảng trường ở trung tâm Baghdad, một quả bom gài trên xe ôtô phát nổ làm 5 người chết, 18 người bị thương. Một vụ đánh bom xe khác xảy ra ở phía Nam Bátđa, ngay sát cửa hàng bán kem vào buổi tối khi người dân kết thúc một ngày nhịn ăn của tháng lễ Ramadan.

Các vụ tấn công của phiến quân đã tăng vọt tại Iraq kể từ đầu năm 2013. Riêng trong tháng 7 có hơn 1.000 người chết, trở thành tháng có số thương vong cao nhất kể từ năm 2008.

Bộ Nội vụ Iraq cho biết, nước này đang đối mặt với một “cuộc chiến tranh mở” kích động bởi bạo lực giáo phái.

Những ngày qua, cơ quan chức năng đã tăng cường an ninh tại thủ đô bằng việc đóng cửa các tuyến đường giao thông và triển khai thêm lực lượng cảnh sát cùng các máy bay trực thăng./.

    Trần Nga /Theo Reuters

Nguồn: VOV.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast